Nuôi bò lai tại huyện Ia Grai cho thu nhập khá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau hơn 1 năm đầu tư nuôi bò lai giống BBB, Angus, gia đình anh Trần Văn Huỳnh (làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã bước đầu thu được thành công. Hiện tại, mỗi tháng, gia đình anh thu lãi hơn 20 triệu đồng từ việc bán bò thịt.
Đến thăm trang trại bò của gia đình anh Huỳnh, chúng tôi khá thích thú khi lần đầu tiên được tận mắt thấy những con bò lai có hình dáng cao to vượt trội so với bò địa phương. Anh Huỳnh cho biết, anh đã nhen nhóm ý định lập trang trại nuôi bò lai chất lượng cao từ lâu. Ban đầu, anh chủ yếu nuôi bò lai Sind để tích lũy kinh nghiệm, đồng thời chuẩn bị vốn trước khi chuyển đổi sang nuôi bò lai BBB, Angus. Đây là các giống bò có ưu điểm nổi trội như giá trị kinh tế cao, dễ nuôi, trọng lượng tăng nhanh… Sau thời gian tìm hiểu qua các phương tiện thông tin đại chúng cùng với việc trực tiếp đến tham quan, học hỏi cách chăm sóc bò từ các trang trại lớn ở tỉnh Hòa Bình, Bến Tre, tháng 6-2018, anh quyết định mua 30 con bò lai BBB tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre về nuôi. Mỗi con bò có độ tuổi 4-5 tháng, trọng lượng 130-150 kg, giá dao động 20-25 triệu đồng. “Bò đưa về mới tách sữa mẹ, còn khá yếu nên trước khi vận chuyển phải tiêm thuốc bổ cho chúng để tăng sức đề kháng. Thời gian đầu, tôi phải cho bò ăn cháo, tăng cường bổ sung vitamin. Mỗi con bò tôi nuôi cố định trong một khung sắt để thuận lợi cho việc chăm sóc, tránh tình trạng va chạm với nhau”-anh Huỳnh nói.
 Anh Trần Văn Huỳnh chăm sóc đàn bò. Ảnh: P.T
Anh Trần Văn Huỳnh chăm sóc đàn bò. Ảnh: P.T
Hiện tại, trên diện tích chuồng trại rộng hơn 600 m2, gia đình anh Huỳnh đang nuôi 80 con bò, trong đó có 60 con lai giống BBB, 8 con lai giống Angus, còn lại là bò lai Sind. Đàn bò đều sinh trưởng và phát triển tốt. Sau hơn 1 năm nuôi, mỗi con bò đạt trọng lượng 300-400 kg, có thể xuất bán với giá 30-40 triệu đồng. Anh Huỳnh cho hay: “Tôi không lo lắng về đầu ra vì giống bò chất lượng cao này được các thương lái rất ưa chuộng. Họ đặt hàng từ trước và tự tìm đến khi tôi có bò xuất bán. Hiện các thương lái đến trang trại của tôi để mua bò thịt với giá 80-90 ngàn đồng/kg hơi”.
Theo anh Huỳnh, bò lai chất lượng cao được nhiều người gọi là “cỗ máy sản xuất thịt” bởi mỗi ngày 1 con bò có thể tăng trọng lượng thêm 1 kg. Thức ăn của giống bò này chủ yếu là cỏ. Mỗi con bò ăn khoảng 20-25 kg cỏ/ngày. Để đảm bảo đủ lượng thức ăn cho đàn bò, anh Huỳnh trồng 4 ha cỏ sả lá lớn và cỏ voi Đài Loan ngay tại trang trại. Đây là những loại cỏ có hàm lượng dinh dưỡng cao. Ngoài ra, anh còn cung cấp thêm cám, bã đậu nành, bã bia để vỗ béo đàn bò. Tùy theo điều kiện kinh tế và thời điểm xuất bán mà anh vỗ béo bò vì giống bò này cho ăn càng nhiều thì trọng lượng càng tăng.
Để đàn bò phát triển ổn định, ngoài việc chọn lựa con giống có nguồn gốc rõ ràng từ những cơ sở uy tín, anh Huỳnh còn chú trọng tiêm phòng vắc xin và tụ huyết trùng định kỳ cho bò. Anh cũng thường xuyên vệ sinh chuồng trại đảm bảo luôn sạch sẽ, thoáng đãng vào mùa hè và đủ ấm vào mùa đông để bò phát triển tốt. “Hiện tại, tôi đang tiến hành phối tinh nhân tạo giữa bò lai Sind với bò lai BBB, bò lai Angus để tìm xem con giống nào tốt hơn. Trong thời gian đến, tôi sẽ tập trung phát triển giống bò lai BBB vì đây là giống được đánh giá tốt nhất hiện nay về hiệu quả kinh tế. Tôi cũng muốn mở rộng thêm quy mô chăn nuôi giống bò lai chất lượng cao để người dân địa phương có thể biết đến loại bò này nhiều hơn”-anh Huỳnh chia sẻ dự định.
Phan Thương

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

(GLO)- Sau gần 6 năm chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng ổi Ruby, gia đình chị Nguyễn Thị Yến (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) đã có thu nhập ổn định. Với việc áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, sản phẩm ổi của chị cũng đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao.

Các thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại nhiều điểm bán hàng OCOP. Ảnh: V.T

Xây dựng thương hiệu: Đòn bẩy để nông sản vươn xa

(GLO)- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một bước quan trọng trong phát triển bền vững và là đòn bẩy để nông sản vươn xa. Sự thành công trong xây dựng thương hiệu không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.