Nữ giảng viên Đại học Xây dựng xinh đẹp cover "Em gái mưa" bằng piano

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không chỉ xinh đẹp, tài năng, Thanh Hằng hiện còn là giảng viên ĐH Xây dựng Hà Nội và đang tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Mới đây, nhiều diễn đàn chia sẻ clip cover Em gái mưa (Hương Tràm) bằng piano của một cô gái xinh đẹp. Chủ nhân màn biểu diễn này là Bùi Thanh Hằng (24 tuổi, Hà Nội), hiện lọt top 70 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Trong cuộc thi, Thanh Hằng gây chú ý với khách mời và ban giám khảo cũng nhờ khả năng chơi đàn piano, giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Khách mời Marcus từng bày tỏ sự ấn tượng với người đẹp Hà thành và đánh giá cô là thí sinh tiềm năng của năm nay.

 

Bùi Thanh Hằng ngoài đời có vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương.
Bùi Thanh Hằng ngoài đời có vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương.

Cô gái đa tài

Thanh Hằng tỏ ra khá vui và bất ngờ khi nhiều dân mạng yêu mến đoạn video chơi piano Em gái mưa của cô.

9X cho hay cô học piano từ nhỏ. Trong khi đó, các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2017 đều thích hit của Hương Tràm nên cô muốn đàn một khúc cho mọi người cùng nghe.

Đây là lần cô chỉ định biểu diễn cho vui, không có ý định dự thi. Cô đã tập bản nhạc này trong vòng 15 phút.

Ngoài piano, Thanh Hằng còn có thể chơi Ukulele. Cô cũng vẽ khá đẹp và ước mơ trở thành kiến trúc sư.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, 9X quyết tâm theo đuổi đam mê hội họa bằng việc thi đỗ vào lớp chất lượng cao, khoa Kiến trúc, ĐH Xây dựng Hà Nội.

Hằng tâm sự cô rất thích và mong muốn được học tập trong môi trường Xây dựng. 9X chọn ngôi trường thiên về kỹ thuật thay vì kiến trúc, bởi cô muốn trang bị cho mình nhiều kiến thức thực tế hơn.
Luôn tự tin vì là số ít

Là con gái học trong ngôi trường phần lớn là nam, song Thanh Hằng không hề choáng ngợp mà cảm thấy hứng thú vì mình là số ít.

Cô gái 24 tuổi dành nhiều lời khen ngợi cho các chàng trai trường Xây dựng. Theo Hằng, con trai Xây dựng nói chung và con trai khoa Kiến trúc nói riêng luôn để ý tới cái đẹp từ xu hướng tới phong cách thời trang và có tính nghệ sĩ từ trong máu. Ngoài ra, họ còn yêu âm nhạc và phần lớn đều biết chơi một loại nhạc cụ.

 

9X yêu thích và đam mê hội họa.
9X yêu thích và đam mê hội họa.

Nữ giảng viên trẻ tâm sự cô khá ấn tượng với cậu học trò Đức Phúc, sở hữu giọng hát ấn tượng trong cuộc thi The Voice, cùng một số nam sinh tài năng như Dương Thuận, Hải Anh...

5 năm đại học, Thanh Hằng thừa nhận các bạn nam trong lớp rất sòng phẳng. Cô không có cảm giác mình là con gái được ưu tiên, muốn đạt kết quả cao thì đều phải cạnh tranh công bằng và có sự ganh đua quyết liệt.

Học trong môi trường toàn phái mạnh, song Hằng không dành tình cảm đặc biệt cho ai và coi tất cả như bạn bè.

Thiếu nữ tự nhận mình không phải là mẫu bạn gái lý tưởng của các chàng trai cùng lớp. Bởi cô đi học sớm một năm, so với các bạn cùng tuổi thì vừa nhỏ, vừa bé.

9X không ngại ngần cho rằng nhờ trường ít con gái nên cô đã may mắn giành giải Miss Xây dựng. Giải thưởng này cũng chính là động lực giúp Hằng có niềm tin muốn chinh phục, thử thách bản thân ở cuộc thi lớn hơn.

 

Thi hoa hậu để tạo cảm hứng cho phụ nữ
 

Thanh Hằng được ban giám khảo đánh giá là thí sinh nổi bật của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.
Thanh Hằng được ban giám khảo đánh giá là thí sinh nổi bật của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Thanh Hằng tự nhận bản thân là cô gái đa phong cách, bên ngoài có cá tính mạnh mẽ, nhưng có thể biến hóa thành hình mẫu thục nữ, dịu dàng.

Cô gái 24 tuổi thích đàn, song song với đó còn theo học võ thuật mỗi ngày. Ngoài giờ làm việc, Hằng thường cùng mẹ học may vá, nấu ăn, làm bánh.

Trước câu hỏi vì sao tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Thanh Hằng lý giải cô muốn giúp phụ nữ nhận ra được giá trị của bản thân.

Từ ví dụ cụ thể, 9X mong có thể tạo cảm hứng cho phái đẹp nỗ lực hoàn thiện mình và phấn đấu có sự nghiệp riêng. Cô hy vọng những người phụ nữ hiện đại trang bị cho mình kiến thức để tạo sự khác biệt từ nghề nghiệp đến tính cách.

Mục tiêu 9X hướng tới trong cuộc thi năm nay là thể hiện đúng con người của mình. Cô không đặt nặng và quan trọng kết quả.

Cô gái Hà thành tiết lộ cô được cha mẹ và bạn bè hết mực ủng hộ tham gia cuộc thi. Mọi người rất vui khi Hằng được đánh giá cao, lọt top 70.

Tân giảng viên ĐH Xây dựng thích mẫu đàn ông điềm đạm, chín chắn và ít nói. Cô luôn có quan điểm rõ ràng, thẳng thắn nên ít khi bị làm phiền, gặp rắc rối trong chuyện tình cảm.

Dù đang tham dự cuộc thi, Thanh Hằng vẫn ưu tiên việc học tập và niềm đam mê với Kiến trúc. Cô quan niệm có kiến thức mới có tầm ảnh hưởng trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, 9X cũng thích tham gia các hoạt động xã hội. Thời sinh viên, Hằng từng là thành viên tích cực tại các câu lạc bộ tình nguyện.

Cô gái Hà thành quan niệm một người phụ nữ đẹp là có thể cân bằng bên trong và bên ngoài, vừa làm đẹp nội tâm, vừa biết chăm sóc bản thân. Vì vậy, Hằng luôn cố gắng hoàn thiện bản thân theo hướng đó.

Kiều Trang/zing

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.