Nông dân ở Đắk Nông gia tăng nguồn thu từ ngành du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thay vì chỉ có thu nhập từ nông sản, nhiều nông dân ở Đắk Nông đã biến vườn tược của gia đình thành những điểm du lịch kỳ thú, gia tăng nguồn thu từ "ngành công nghiệp không khói ".
Khách du lịch đến thăm quan, chụp hình lưu niệm và mua trái cây ở vườn nho của anh Nguyễn Thế Độ, ở huyện Đắk Mil. Ảnh: Đức Hùng

Khách du lịch đến thăm quan, chụp hình lưu niệm và mua trái cây ở vườn nho của anh Nguyễn Thế Độ, ở huyện Đắk Mil. Ảnh: Đức Hùng

Biến nông trại thành điểm du lịch

Từ tháng 5.2020, kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Thế Độ, ở xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil) đã quyết định đầu tư 200 triệu đồng xây dựng nhà lưới rộng 1.700m2 để trồng nho.

Sau đó, anh Độ đã nhập 550 gốc nho giống Hồng Nhật, móng tay, nho kẹo... về trồng. Sau hơn 8 tháng trồng và chăm sóc, nho đã ra quả bói. Đến nay, vườn nho của anh đã cho thu hoạch mỗi năm 2 vụ.

Chi phí đầu tư cho vườn nho mùa sau giảm hơn mùa trước, nhưng năng suất sẽ tăng gấp 3 lần kể từ vụ thứ 2. Điều này giúp cho người trồng nho có lãi hơn sau vụ thứ nhất.

Điều đặc biệt nhất là anh Độ chẳng cần phải lo cho đầu ra của sản phẩm. Bởi mỗi ngày, vườn của anh Độ đón tiếp khoảng 150 lượt khách đến tham quan.

"Phần lớn khách đều mua nho mang về hoặc thưởng thức tại chỗ. Vụ thu hoạch nho kéo dài khoảng nửa tháng, nên thu hút được khá nhiều khách tham quan. Ngoài khách đến mua nho, chụp hình gia đình tôi còn bán được cả dưa lưới, heo rừng... những sản phẩm nông nghiệp ở trong vườn" - anh Độ phấn khởi.

Chia sẻ về việc lựa chọn du lịch thăm quan các mô hình nông nghiệp, anh Phạm Bá Nhật và một số người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh đã lái xe ôtô lên Đắk Nông để đến ngắm cảnh, cảm nhận về cuộc sống của người dân bản địa.

Theo anh Nhật, khi đi ngắm cảnh, chỗ nào mình thấy đẹp, thú vị thì dừng chân ít phút cho gia đình xuống chụp hình lưu niệm. Sau khi đã thỏa trí tò mò, gia đình tôi chọn một nông trại đã hẹn trước để đến cắm trại thư giãn.

"Các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ khi đến đây có thể trải nghiệm câu cá, bắt gà, hái rau... rồi tự tay nấu nướng, thưởng thức bữa tiệc ngoài trời, tránh xa cảnh phố thị ồn ào" - anh Nhật cho hay.

Ngày càng có nhiều khách du lịch tìm về khu vực nông thôn ở Đắk Nông để trải nghiệm cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, cây cối. Ảnh: Đặng Hiền

Ngày càng có nhiều khách du lịch tìm về khu vực nông thôn ở Đắk Nông để trải nghiệm cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, cây cối. Ảnh: Đặng Hiền

Du lịch nông nghiệp, mũi tên trúng nhiều đích

Theo ông Lê Hoàng Vinh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắk Song, du lịch nông nghiệp là dịch vụ được tổ chức dựa trên nền tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Qua đó, phục vụ du khách có nhu cầu giải trí hoặc giáo dục. Du khách khi đến các mô hình sản xuất nông nghiệp sẽ được trải nghiệm các hoạt động như tham quan, tìm hiểu về sự phát triển của các loại động thực vật. Thậm chí, du khách còn có thể tự tay thu hoạch trái cây, rau củ…

"Việc thu hút du khách đến tham quan các mô hình nông nghiệp sẽ mang đến trải nghiệm mới lạ cho người thăm quan và đặc biệt là gia tăng thu nhập của người nhà nông" - ông Vinh cho hay.

Phần lớn các du khách chọn đến Đắk Nông vì nơi đây còn hoang sơ, có khí hậu trong lành. Du khách khi đến đây sẽ được thả mình vào với thiên nhiên, cây cối, núi rừng.

Theo Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông: Xu hướng du lịch xanh ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách cũng như các công ty lữ hành. Đây là một hình thức du lịch an toàn, bền vững; Đắk Nông có rất nhiều lợi thế để phát triển loại hình du lịch này.

Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua toàn tỉnh Đắk Nông thu hút được hơn 96.000 lượt du khách đến thăm quan, giải trí, tăng 50,5% so với dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Có thể bạn quan tâm