Nông dân Lâm Đồng nuôi gà sao đặc sản dưới tán cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại huyện Duy Linh, Lâm Đồng, giống gà sao đang được nuôi thử nghiệm dưới tán cà phê. Người nông dân vẫn thu được cà phê, mỗi năm lại có thể xuất bán hai lần gà đặc sản với giá cao gấp đôi thông thường.
Nuôi gà đặc sản dưới tán cà phê
.
Gà sao gọi là gà, nhưng thực chất thuộc giống chim trĩ, với thân hình và tập tính tương tự. Chúng bay giỏi, tiếng kêu như chim và sống theo đàn.
Gà sao gọi là gà, nhưng thực chất thuộc giống chim trĩ, với thân hình và tập tính tương tự. Chúng bay giỏi, tiếng kêu như chim và sống theo đàn.

Gà sao gần như không bệnh tật, thức ăn cũng khác với gà bình thường vì chúng ăn bắp, cám gạo, rau xanh, cỏ là chủ yếu.
Gà sao gần như không bệnh tật, thức ăn cũng khác với gà bình thường vì chúng ăn bắp, cám gạo, rau xanh, cỏ là chủ yếu.

Gà sao ban đêm không về vườn mà ngủ ngay trên cây cà phê. Ban ngày chúng kiếm ăn trong vườn, chỉ về ăn gần trại vào buổi chiều nên không tiêu tốn thức ăn nhiều. Gà sao lại thích ăn rau cỏ, nên vườn cà phê hầu như không có cỏ mọc vì đàn gà đã ăn sạch sẽ
Gà sao ban đêm không về vườn mà ngủ ngay trên cây cà phê. Ban ngày chúng kiếm ăn trong vườn, chỉ về ăn gần trại vào buổi chiều nên không tiêu tốn thức ăn nhiều. Gà sao lại thích ăn rau cỏ, nên vườn cà phê hầu như không có cỏ mọc vì đàn gà đã ăn sạch sẽ
PV (Truyền hình Lâm Đồng/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

null