Nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Khẩn trương hoàn thành đúng hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã phải đảm bảo hoàn thành dứt điểm 100% công tác nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tháng 4.2024. Sở Tư pháp đã đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Sở Tư pháp và CA tỉnh vừa phối hợp tổ chức kiểm tra công tác nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại UBND các địa phương: TP Quy Nhơn và các huyện Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn.

Thành viên Tổ nhập liệu xã Mỹ Cát (huyện Phù Mỹ) kiểm tra, xác minh thông tin hộ tịch do người dân cung cấp. Ảnh: X.Q

Thành viên Tổ nhập liệu xã Mỹ Cát (huyện Phù Mỹ) kiểm tra, xác minh thông tin hộ tịch do người dân cung cấp. Ảnh: X.Q

Qua kiểm tra, đại diện các địa phương đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch và giải pháp đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng kế hoạch. Cụ thể như thành viên các tổ nhập liệu vừa phải thực hiện công tác chuyên môn, vừa phải phối hợp nhập liệu; một số thành viên của tổ là người hoạt động không chuyên trách nhưng việc hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ này chưa kịp thời. Công tác lưu trữ, bảo quản các sổ hộ tịch của thời kỳ trước chưa tốt; nhiều sổ không ghi đầy đủ thông tin, bị nhòe, rách, thứ tự bị đảo lộn giữa các năm. Đường truyền đôi lúc quá tải, mất kết nối, ảnh hưởng đến tiến độ làm việc.

Cùng với đó là những hạn chế trong cách thức tổ chức, phân công tổ nhập liệu của một số địa phương; năng lực của một số thành viên tổ nhập liệu chưa đồng đều, kỹ năng công nghệ thông tin chưa thành thạo... đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ chung của công việc.

Trên tinh thần tiếp thu và chủ động khắc phục những khó khăn, vướng mắc, các địa phương đã đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế.

Huyện Phù Cát đã đề ra chỉ tiêu hoàn thành 100% công tác nhập dữ liệu trước ngày 15.4. Để đạt được kết quả này, huyện tiếp tục bổ sung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ công việc; Phòng Tư pháp huyện và CA huyện sẽ tăng cường phối hợp kiểm tra, đôn đốc trách nhiệm của tổ trưởng tổ nhập liệu.

Trong khi đó, UBND huyện Tây Sơn tổ chức thực hiện theo phương châm việc dễ thực hiện trước, ưu tiên nhập dữ liệu các trường hợp đã có đầy đủ thông tin và rõ ràng. Riêng các dữ liệu còn thiếu sót thông tin, các bộ phận liên quan phối hợp với CA cùng cấp để tìm kiếm, đối chiếu thông tin dữ liệu chính xác để tiến hành nhập hết dữ liệu. Huyện Vĩnh Thạnh và TP Quy Nhơn ưu tiên bố trí thêm nhân lực trẻ, phân công làm việc xuyên suốt cả ngày và đêm; hỗ trợ kinh phí cho tổ nhập liệu theo đúng quy định.

Khẩn trương về đích

Trên tinh thần khắc phục những khó khăn chung, đội ngũ nhân lực liên quan làm việc xuyên suốt ngày đêm, kể cả ngày nghỉ để hoàn thành công tác này đúng hạn. Huyện An Lão, TX Hoài Nhơn, huyện Hoài Ân là các địa phương đầu tiên hoàn thành 100% công tác này từ đầu tháng 4.2024.

Theo ông Thái Văn Khoa, Trưởng Phòng Tư pháp huyện An Lão, một trong những cách làm hiệu quả giúp công tác này được hoàn thành sớm là thành lập nhóm Zalo với sự tham gia của đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện nhập dữ liệu. Thông qua nhóm này, Phòng Tư pháp huyện có thể nắm được tình hình, những khó khăn, vướng mắc của một số địa phương trong quá trình nhập dữ liệu, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể, kịp thời.

 

Tính đến ngày 7.4, toàn tỉnh đã hoàn thành việc nhập dữ liệu đối với 1.508.165/1.542.366 hồ sơ hộ tịch, đạt tỷ lệ 97,78%. Các địa phương vẫn còn tỷ lệ hồ sơ chưa nhập liệu chiếm tỷ lệ cao là huyện Vân Canh (21,68%), TX An Nhơn (8,02%), huyện Phù Mỹ (6,09%).

Tính đến tháng 3.2024, 8 xã thuộc huyện Phù Mỹ (Mỹ Cát, Mỹ Lộc, Mỹ Chánh, Mỹ Hòa, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Phong, Mỹ Quang, Mỹ Đức) đã hoàn thành 100% công tác nhập liệu. Trong đó, các dữ liệu khai sinh, kết hôn, khai tử, con nuôi đang tiến hành làm sạch dữ liệu theo quy định.

Ông Phan Văn Ngọc, công chức Tư pháp - Hộ tịch của UBND xã Mỹ Cát, cho hay ngay từ tháng 6.2023, UBND xã đã chủ động thành lập tổ nhập dữ liệu hộ tịch. Đồng thời, tham mưu, đề xuất với cấp trên trang bị máy tính và tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai việc nhập dữ liệu.

“Các thành viên tổ nhập dữ liệu đã làm việc không quản ngày đêm, chúng tôi thường phải đi sớm về khuya để có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Trong mọi hoạt động, chúng tôi đã chủ động đề ra những giải pháp để tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc. Nhờ đó, công tác này đã hoàn thành trước kế hoạch”, ông Ngọc chia sẻ.

Bà Châu Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết: “Những kết quả trên đã cho thấy nỗ lực rất lớn của đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch trên tinh thần khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành công việc đúng tiến độ. Sở Tư pháp sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương nâng cao kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa để hoàn thiện dữ liệu dân cư theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh”.

XUÂN QUỲNH

Có thể bạn quan tâm

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực tại Nghị định số 280/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP.

Hẻm 126 đường Phạm Hùng (xã Biển Hồ) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.D

Dân khổ vì đường xuống cấp, dự án thi công ì ạch

(GLO)- Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. Thế nhưng, tại một số xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường xuống cấp, dự án thi công chậm, thiếu đồng bộ đang gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

null