Nhân viên bảo vệ rừng thuê người phá rừng trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can về hành vi khai thác lâm sản trái phép, đáng nói, trong đó có nhân viên bảo vệ rừng thuê người phá rừng trái phép.  

Dựng lại hiện trường vụ phá rừng. ẢNH: LÂM VIÊN
Dựng lại hiện trường vụ phá rừng. ẢNH: LÂM VIÊN
Chiều 20.6, Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can về hành vi khai thác lâm sản trái phép, trong đó có một nhân viên bảo vệ rừng thuê người phá rừng, cưa hạ những cây gỗ quý trái pháp luật.

Cơ quan chức năng bắt quả tang Thắng vận chuyển gỗ cưa hạ trái phép. ẢNH: CACC
Cơ quan chức năng bắt quả tang Thắng vận chuyển gỗ cưa hạ trái phép. ẢNH: CACC
Cụ thể, các bị can bị bắt tạm giam gồm: Bùi Văn Thắng (31 tuổi), Tạ Văn Huy, cùng ngụ Thôn 6, xã Lộc Tân, Bảo Lâm và Hồ Ngọc Tuấn Vũ (ngụ xã Đạm Bri, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng, là nhân viên hợp đồng bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm Bri).
Trước đó, từ công tác trinh sát, Công an H.Bảo Lâm đã mật phục bắt quả tang K’Thuấn (27 tuổi) và Bùi Văn Thắng (cùng trú tại Thôn 6, xã Lộc Tân, Bảo Lâm) sử dụng xe máy độ chế vận chuyển 2 lóng gỗ chò đi ra từ rừng Clong Rus (xã Lộc Tân). Thuấn và Thắng khai nhận được 1 người thuê vào rừng Clong Rus cưa hạ 1 cây gỗ chò, cắt thành 5 lóng đưa ra khỏi rừng.

Hiện trường cây gỗ bị cưa hạ trái phép. ẢNH: CACC
Hiện trường cây gỗ bị cưa hạ trái phép. ẢNH: CACC
Mở rộng điều tra, Công an H.Bảo Lâm xác định Tạ Văn Huy là người thuê K’Thuấn và Thắng cưa hạ rồi cắt cây rừng vận chuyển gỗ từ rừng ra ngoài tiêu thụ. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận quá trình đi rừng, thấy một số cây gỗ quý trong rừng và khu vực không có ai làm việc nên đã đi cưa bán cho các xưởng mộc. K’Thuấn và Thắng là 2 thanh niên được Huy thuê đi khuân vác, trả công 200 - 300.000 đồng mỗi ngày.
Đáng nói, Huy khai từ cuối năm 2020 đến nay, cùng với Hồ Ngọc Tuấn Vũ (ngụ xã Đạm Bri, TP.Bảo Lộc, là nhân viên hợp đồng bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm Bri) và Thuấn, Thắng nhiều lần vào rừng thuộc các tiểu khu 453, 454, 455 (lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm Bri quản lý, bảo vệ) để phá rừng, cưa hạ nhiều loại cây gỗ quý.

Tạ Văn Huy (bìa trái) được đưa tới để dựng lại hiện trường vụ phá rừng. ẢNH: CACC
Tạ Văn Huy (bìa trái) được đưa tới để dựng lại hiện trường vụ phá rừng. ẢNH: CACC
Bước đầu, Vũ khai nhận đã thuê Huy với tiền công là 5 triệu đồng để khai thác các cây gỗ kiền kiền, chò và bạch tùng với mục đích để sử dụng và bán cho nhiều người ở TP.Bảo Lộc và Bảo Lâm.
Công an H.Bảo Lâm phối hợp với các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng trái phép và xác định tổng số lâm sản bị nhóm Vũ, Huy khai thác trái phép là 20 cây rừng các loại với tổng lâm sản thiệt hại là trên 46 m3 gỗ.
Trên cơ sở chứng cứ, tang vật và lời khai của các đối tượng, Công an H.Bảo Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Thắng, Hồ Ngọc Tuấn Vũ và Tạ Văn Huy về hành vi khai thác lâm sản trái phép và đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối với K’Thuấn về hành vi phá rừng trái phép.
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null