(GLO)- Theo tờ South China Morning Postngày 28/2, các nhà tuyển dụng Trung Quốc đang tích cực tranh giành nhân tài có kỹ năng về trí tuệ nhân tạo tổng hợp (GenAI), công nghệ nền tảng cho thế hệ chatbot có độ thông minh cao mới do ChatGPT của OpenAI do Microsoft hậu thuẫn dẫn đầu.
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án 89, theo đó mức học phí tối đa được cấp cho giảng viên làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở nước ngoài là 25.000 USD/năm. Mức chi sinh hoạt phí cao nhất là 1.300 USD/tháng.
Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh, tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức, tập trung nguồn lực trí tuệ cho “kháng chiến - kiến quốc“ thể hiện rõ trong quan điểm của Người về “tìm người tài đức“ cách đây 75 năm vẫn mang giá trị và được vận dụng trong tình hình mới.
Với xu hướng thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số, nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan đến công nghệ thông tin đang tăng lên đáng kể. Nhiều vị trí được các nhà tuyển dụng săn đón với mức lương 100 triệu đồng/tháng.
Việc thu hút, trọng dụng nhân tài không phải là vấn đề mới, ngày xưa ông cha ta đã làm và gọi họ là 'nguyên khí quốc gia', tuy nhiên, chưa có văn bản nào xác định rõ thế nào là nhân tài, người có tài năng.
(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ đã dặn: “Kiến thiết cần có nhân tài“. Trong dịp gặp gỡ 300 đại biểu trí thức và nhà khoa học cả nước trước Tết Kỷ Hợi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nói: “Không có nhân tài thì không thể phát triển được đất nước, nhưng có nhân tài rồi mà không trọng dụng thì sẽ càng khiến đất nước suy yếu“. Sẽ là lãng phí và có lỗi nếu không sử dụng tốt nguồn tài nguyên trí tuệ này cho sự phát triển.