Người trẻ 'vượt nắng, thắng mưa'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tham gia hỗ trợ thi công đường dây 500 kV mạch 3, một trong những công trình trọng điểm quốc gia, là niềm tự hào của nhiều thanh niên, là cơ hội để người trẻ sẵn sàng đón nhận những việc khó đóng góp sức mình cho đất nước.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Những ngày qua, đoàn viên, thanh niên 9 tỉnh có đường dây đi qua (gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên) đã không quản ngày đêm, tích cực tham gia hỗ trợ thực hiện dự án. Trong đó, việc giải phóng mặt bằng, phát quang cây cối để thi công hành lang tuyến được coi là việc khó khăn, bởi phải hoàn thành trong một thời gian ngắn, trong khi còn hàng trăm ngôi nhà, hàng trăm công trình chưa được giải tỏa.

Ngay sau khi có sự vào cuộc của Đoàn thanh niên, tổ chức đợt thi đua cao điểm với nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân hưởng ứng. Các thanh niên tình nguyện đã tham gia vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bàn giao mặt bằng, di chuyển ra khỏi vùng hành lang lưới điện; tuyên truyền cho người dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án... Cùng với việc tuyên truyền, các thanh niên tình nguyện đã không quản nắng mưa, giúp các hộ gia đình nằm trong diện di dời tái định cư, hỗ trợ phá dỡ, vận chuyển tài sản, di dời các chuồng trại, công trình xây dựng…

Các tình nguyện viên còn tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông tại các tuyến đường có đường dây đi qua, đồng thời tổ chức tặng quà, động viên các lực lượng thi công đường điện 500 kV trên địa bàn, tặng quà động viên các gia đình phải di dời. Các Tỉnh đoàn còn có những mô hình sáng tạo như tổ chức "Bữa cơm công trường, giao lưu gặp gỡ với công nhân xa nhà" với lực lượng công nhân tăng cường từ các tỉnh, thành khác; hỗ trợ chỗ nghỉ cho các đội công nhân thi công tại các điểm móng cột; tổ chức gặp mặt giao lưu văn hóa, văn nghệ động viên tinh thần cho đội ngũ công nhân…

Nhờ thế, hàng trăm ngôi nhà, hàng trăm công trình xây dựng của người dân đã được di dời để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Thanh niên tình nguyện đã "cùng ăn, cùng ở và cùng làm" với bà con, không khí làm việc trên công trình trọng điểm rất khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao nhất của tuổi trẻ, phát huy tinh thần vượt khó, nên thời gian ngắn đã có 4 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Có lẽ đây là một chiến dịch đặc biệt, bởi việc tham gia hỗ trợ thi công đường dây 500 kV mạch 3 là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước. Nên ngay sau khi phát động, đoàn viên, thanh niên 9 tỉnh đã "vượt nắng, thắng mưa", làm việc "3 ca, 4 kíp", nỗ lực vượt mọi thời gian trên những công trường với địa hình hiểm trở.

Còn nhớ, công trình Thủy điện Hòa Bình năm xưa, thanh niên đã nỗ lực quên mình "vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc". Và truyền thống "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" đã một lần nữa được phát huy ở công trình này, tạo một khí thế mới trong phong trào thanh niên tình nguyện.

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null