Người dân Quảng Nam bỏ chạy ra khỏi nhà vì 2 trận động đất tại Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

2 trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện miền núi H.Kon Plông (Kon Tum). Dư chấn lan rộng, người dân ở Quảng Nam cảm nhận rất rõ, nhiều người phải bỏ chạy ra khỏi nhà.

Chiều 30.11, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu Việt Nam) phát thông báo về 2 trận động đất vừa xảy ra chiều cùng ngày trên địa bàn H.Kon Plông (Kon Tum).

Theo đó, trận động đất thứ nhất với cường độ 4 độ Richter, xảy ra lúc 16 giờ 42 phút 10 giây ngày 30.11 tại vị trí tọa độ 14,953 độ vĩ bắc - 108,142 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, thuộc khu vực huyện miền núi Kon Plông (Kon Tum).

Bản đồ rung chấn trận động đất cường độ 4 độ Richter xảy ra tại huyện miền núi Kon Plông vào chiều 30.11
Bản đồ rung chấn trận động đất cường độ 4 độ Richter xảy ra tại huyện miền núi Kon Plông vào chiều 30.11

Tiếp đến, trận động đất với cường độ 3,8 độ Richter, xảy ra lúc 17 giờ 12 phút 24 giây chiều cùng ngày tại vị trí tọa độ 14,958 độ vĩ bắc - 108,135 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, cũng thuộc khu vực huyện miền núi Kon Plông.

Cấp độ rủi ro thiên tai của 2 trận động đất ở mức cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi 2 trận động đất này.

Động đất xảy ra tại tỉnh Kon Tum nhưng nhiều người dân sinh sống ở huyện vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam), nơi tiếp giáp với H.Kon Plông, cảm nhận rất rõ sự rung lắc.

Nhiều người chia sẻ thông tin về các trận động đất lên mạng xã hội bày tỏ sự hoang mang trước độ rung lắc quá lớn.

Chiều tối cùng ngày, xác nhận với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Thương, Chủ tịch UBND xã Trà Vinh (H.Nam Trà My), cho biết động đất xảy ra ở H.Kon Plông nhưng nhà cửa của người dân trên địa bàn xã vẫn xảy ra rung lắc mạnh, khiến người dân lo sợ. Nhiều người dân đang ở trong nhà bỏ chạy ra ngoài.

Trận động đất này không gây hư hỏng nhà cửa, tài sản của người dân trên địa bàn xã.

Trước đó, cuối tháng 7, trận động đất với cường độ 5 độ Richter xảy ra ở khu vực huyện miền núi Kon Plông cũng gây dư chấn lan rộng, người dân ở TP.Đà Nẵng và Quảng Nam cảm nhận rất rõ.

Theo Mạnh Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null