Nghiệm thu đề tài"Lịch sử Ban Dân vận và Ban địch vận Bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên-Quân đoàn 3 giai đoạn 1964-2015"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 22-2, tại thành phố Pleiku, Đại tá Bùi Huy Biết-Phó Chính ủy Quân đoàn 3 chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả nghiên cứu, biên soạn Công trình “Lịch sử Ban Dân vận và Ban địch vận Bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3 giai đoạn 1964-2015” (gọi tắt là Công trình lịch sử).

 Đại tá Bùi Huy Biết-Phó Chính ủy Quân đoàn chủ trì Hội nghị nghiệm thu công trình lịch sử. Ảnh: Xuân Tính
Đại tá Bùi Huy Biết-Phó Chính ủy Quân đoàn chủ trì Hội nghị nghiệm thu công trình lịch sử. Ảnh: Xuân Tính

Công trình lịch sử tái hiện lại quá trình hình thành, phát triển và trưởng thành của Ban Dân vận và Ban địch vận trong hơn 50 năm qua; làm rõ công tác tham mưu đề xuất, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của ngành; nội dung dung biện pháp, cách thức tiến hành công tác dân vận, địch vận và tuyên truyền đặc biệt theo từng trận đánh, từng chiến dịch và từng nhiệm vụ giai đoạn cách mạng.

Đặc biệt, Công trình lịch sử đã thể hiện rõ, trong các đợt bạo loạn chính trị năm 2001, năm 2004 trên địa bàn Tây Nguyên và những thời điểm có vấn đề nhạy cảm, Ban Dân vận và tuyên truyền đặc biệt giúp Cục Chính trị Quân đoàn 3 tham mưu điều động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến các “điểm nóng”; tổ chức theo dõi chỉ đạo hoạt động 18 Đội Công tác chuyên trách, bố trí trên 18 xã trọng điểm thuộc 7 huyện của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, tiến hành tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân không nghe theo lời kẻ xấu, góp phần cùng các lực lượng trên địa bàn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của địch, ổn định an ninh, chính trị, trật tự xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Hội đồng khoa học Quân đoàn 3 đánh giá Công trình lịch sử đạt loại xuất sắc, đồng thời đề nghị bổ sung một số nội dung để xuất bản theo đúng tiến độ quý II năm 2017.

Vũ Duy Hiển

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null