Nghị định số 168/2024/NĐ-CP: Tạo chuyển biến rõ nét về ý thức người tham gia giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, ý thức của người tham gia giao thông trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã chuyển biến rõ nét.

Hàng ngày, anh Trần Quang Khánh (hẻm 389 Lý Thái Tổ, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) phải chạy xe hơn chục cây số để đến chỗ làm việc. Anh chia sẻ: “Tôi làm việc ở xã Chư Á. Từ khi Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực, tôi lái xe cẩn trọng hơn, đi đường luôn phải chú ý các biển báo. Tôi cũng thấy rõ được sự thay đổi trong ý thức tham gia giao thông của người dân. Hành vi điều khiển xe cố vượt đèn vàng, chạy ngược chiều hay chạy xe máy trên vỉa hè đã không còn nữa”.

Tương tự, anh Phan Xuân Lý-Tài xế chạy Grab-cho biết: “Trước kia, khi đèn xanh còn chừng 1-2 giây thì vẫn có người cố gắng vượt lên. Nhưng bây giờ gần như không còn tình trạng này. Thời gian gần đây, những người dân đi ăn uống ở các hàng quán mà có dùng bia, rượu hầu hết đều gọi taxi để về nhà chứ không chủ quan, tự lái xe về như trước. Trước hết là vì an toàn, nhưng cũng có nguyên nhân khác là vì mức phạt vi phạm nồng độ cồn khá cao, lực lượng chức năng lại thực hiện nghiêm, thường xuyên kiểm tra vi phạm nên ai cũng e ngại”.

cong-an-tp-pleiku-kiem-tra-nong-do-con-doi-voi-nguoi-dieu-khien-phuong-tien-tham-gia-giao-thong.jpg
Cán bộ Công an TP. Pleiku kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Bá Bính

Sau hơn 1 tháng thực hiện Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, ý thức của người tham gia giao thông đã được nâng lên rõ rệt. Hầu hết người dân đều chấp hành các quy định dừng đúng vạch, chạy đúng làn đường, không đi xe trên vỉa hè... ngay cả khi không có lực lượng chức năng. Từ đầu năm đến nay, Công an TP. Pleiku đã lập biên bản xử lý gần 1.100 trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự ATGT, ra quyết định xử phạt hơn 1.000 trường hợp với tổng số tiền gần 3,2 tỷ đồng. Trong hơn 1 tháng qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người tử vong, 2 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 30 triệu đồng. So với thời gian liền kề trước đó, số vụ tai nạn không tăng, số người bị thương giảm.

Trung tá Mẫn Đức Sơn-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) cho biết: “Nghị định số 168/2024/NĐ-CP đã được Công an thành phố tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trường học và khu dân cư. Trong thời gian qua, người dân trên địa bàn thành phố chấp hành tương đối tốt quy tắc đảm bảo ATGT. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao hơn nữa ý thức về đảm bảo trật tự ATGT”.

sau-hon-mot-thang-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-168-2024-nd-cp-cua-chinh-phu-y-thuc-tham-gia-giao-thong-cua-nguoi-dan-duoc-nang-cao-ro-ret-anh-hd.jpg
Sau hơn một tháng triển khai thực hiện Nghị định số 168_2024_NĐ-CP của Chính phủ, ý thức tham gia giao thông của người dân được nâng cao rõ rệt. Ảnh: H.D

Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh-cho rằng: Mặc dù Nghị định số 168/2024/NĐ-CP đã bước đầu phát huy hiệu quả, song việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ của một bộ phận người dân, nhất là lứa tuổi thanh-thiếu niên, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chưa đạt yêu cầu. Hàng năm có trên 90% số vụ tai nạn giao thông là do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Để đạt được mục tiêu lâu dài, công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng vẫn cần được duy trì thường xuyên. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người dân tự giác chấp hành tốt Luật Trật tự, ATGT đường bộ, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

“Mới đây, Ban ATGT tỉnh có Công văn số 08/BATGT-VP đề nghị các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động chấp hành pháp luật về trật tự ATGT. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và địa phương về bảo đảm trật tự ATGT, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, kiến thức, kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn; thực hiện “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện, đi đúng phần đường, làn đường, không phóng nhanh, vượt ẩu; cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân, hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các biện pháp phòng tránh”-ông Hiếu thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

null