Nghệ sĩ Pháp gốc Việt trưng bày triển lãm ''Xe đạp ơi'' tại Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 14/12, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) sẽ khai mạc đồng thời hai triển lãm cá nhân đặc sắc: “Xe đạp ơi!” của nghệ sỹ người Pháp gốc Việt Thu Vân Trần và “Vòng tròn/Thời gian” của họa sỹ Hà Mạnh Thắng - một gương mặt nổi bật của hội họa đương đại Việt Nam.
“Xe Đạp ơi” là triển lãm sắp đặt cá nhân đầu tiên của Thu Vân Trần ở Việt Nam, đánh dấu sự tham gia và tiếp xúc mang tính nghệ thuật đầu tiên của nữ nghệ sỹ người Pháp gốc Việt tại cố hương. 
Các tác phẩm của Thu Vân Trần được giới thiệu tại triển lãm “Xe đạp ơi” đều là những tác phẩm mới, lần đầu tiên ra mắt công chúng.
Đặc biệt, ý tưởng cho các tác phẩm được sáng tạo riêng, phù hợp với không gian của VCCA. Quá trình định hình, thực hiện tác phẩm tạo nên sự tương tác - đối thoại trực tiếp với không gian nơi diễn ra triển lãm. Đây là một phương thức thực hành nghệ thuật ít gặp ở Việt Nam. 
Lấy cảm hứng từ một bản tình ca đầy kỷ niệm trong tuổi thơ của nghệ sỹ cùng các chất liệu địa phương giàu biểu tượng (như cao su, cánh buồm, gốm), triển lãm lẩn khuất sự tự xác định căn tính và lịch sử của chính nghệ sỹ, cũng như mong muốn sáng tạo nên một thế giới hư cấu.
Tác phẩm Họa Mi (The Nightingale) của nghệ sỹ Thu Vân Trần sáng tác năm 2018.
Tác phẩm Họa Mi (The Nightingale) của nghệ sỹ Thu Vân Trần sáng tác năm 2018.
Cũng giống như “Xe đạp ơi”, “Vòng tròn/Thời gian” cũng giới thiệu các tác phẩm hội họa (Trừu tượng Biểu hiện) và sắp đặt mới nhất của Hà Mạnh Thắng.
Cảm hứng cho loạt tác phẩm này đến từ những bài thơ Trung đại của Lý Bạch và Đỗ Phủ, nơi các chiều không gian và thời gian được mở rộng tạo ra tương tác vừa đột ngột vừa dàn trải, nơi những suy tư về mối tương quan giữa thiên nhiên và con người, giữa cá nhân và thế sự đồng thời hiện hữu. 
Các tác phẩm của họa sỹ Hà Mạnh Thắng vừa có sự tinh vi của hội họa hiện đại Tây Phương, vừa chứa đựng một tâm tính Á đông, man mác gợi đến một quá khứ đã qua, đến sự nuối tiếc cái đã mất. 
Dù cách tiếp cận chất liệu và xử lý kỹ thuật của hai nghệ sỹ không giống nhau (Thu Vân Trần là nghệ sỹ ý niệm, còn Hà Mạnh Thắng là họa sỹ), nhưng cả hai nghệ sỹ lại tồn tại chung một sự đồng điệu về cảm thức khi đối thoại với các khả năng khác nhau của vật chất. 
Từ đó, bối cảnh văn hóa xã hội được thêu dệt, chạm khắc phủ vào bên trong và trên bề mặt các chất liệu như những cầu nối, kích hoạt tính phức hợp của mỹ học: vừa đương đại, vừa năng động và liên quan, nhờ đó thổi hồn vào các tác phẩm.
Tác phẩm Đông tàn #6 (Fading Winter #6) của nghệ sỹ Hà Mạnh Thắng sáng tác năm 2018.
Tác phẩm Đông tàn #6 (Fading Winter #6) của nghệ sỹ Hà Mạnh Thắng sáng tác năm 2018.
Hai triển lãm cá nhân diễn ra trong cùng một thời gian và không gian, thể hiện sự tương phản rõ ràng giữa hai nghệ sỹ về vị trí địa lý, quá trình sống và phong cách nghệ thuật, giúp khán giả có thể tiếp cận được phạm vi rộng của nghệ thuật đương đại/hiện đại cũng như nắm bắt được ý nghĩa của nó đối với xã hội đương thời. 
Trong khuôn khổ triển lãm, VCCA sẽ tổ chức các buổi trình diễn tương tác, tọa đàm nghệ thuật, workshop… nhằm giúp khán giả hiểu hơn về nghệ thuật đương đại cũng như thực hành nghệ thuật của các nghệ sỹ tham gia triển lãm. 
Triển lãm “Xe Đạp Ơi” và triển lãm “Vòng tròn/Thời gian” mở cửa từ ngày 14/12/2018 đến hết ngày 10/2/2019 tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA), B1 – R3, Vincom Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Thu Vân Trần (1979) 
Thu Vân Trần là một nghệ sỹ ý niệm sinh sống và làm việc tại Paris, Pháp. Sáng tác trên nhiều chất liệu và sử dụng nhiều hình thức biểu hiện khác nhau, các tác phẩm của Thu Vân Trần ẩn chứa phức cảm về thẩm mỹ được thể hiện thông qua những trải nhiệm cá nhân cũng như những nghiên cứu về lịch sử. 
Cô đã từng tham gia triển lãm tại nhiều phòng tranh và bảo tàng có uy tín, như Moderna Museet (Thụy Điển), Neue Berliner Kunstverein; và góp mặt tại Venice Biennale 2017 - một trong những triển lãm nghệ thuật đương đại lớn nhất và có uy tín nhất trên thế giới, Giải thưởng Marcel Duchamp 2018. 
Hà Mạnh Thắng (1980) 
Hà Mạnh Thắng là một trong những họa sỹ nổi bật của nghệ thuật đương đại Việt Nam với dấu ấn độc đáo của riêng mình. 
Trong nghệ thuật của Hà Mạnh Thắng, bề mặt tranh là điểm hội tụ của các nét cọ và vệt khắc, sơn dầu và chất liệu nguyên bản, những mảng màu đặc và cách tạo hình tự nhiên không khiên cưỡng, hội họa hiện đại phương tây và cổ vật truyền thống Việt Nam.
Hà Mạnh Thắng đã tham gia triển lãm ở nhiều không gian uy tín trong và ngoài nước như L’espace (Hà Nội), Quỳnh Gallery, Bảo tàng Nghệ thuật Singapore.
Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 14-8, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (phường Pleiku), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở GD&ĐT, Hội Nông dân và Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2026.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên 2026: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

(GLO)- Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 - năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 15-8 đã để lại nhiều ấn tượng. Trong sắc màu chung ấy, các nghệ sĩ Gia Lai thể hiện được dấu ấn qua những tác phẩm giàu sức sáng tạo, đạt kết quả nổi bật.

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

(GLO)- Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam, khẳng định võ cổ truyền không chỉ là di sản mà còn là nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, ngoại giao văn hóa.

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

(GLO)- Không cất lên thành lời nhưng mỗi lá thư, tấm huân chương hay chiếc áo bạc màu đều lưu giữ một phần ký ức chiến tranh. Được trân trọng gìn giữ, những kỷ vật ấy vẫn lặng lẽ kể tiếp câu chuyện về một thời máu lửa, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

(GLO)- Nhà thơ Lệ Thu nguyên là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định, nguyên đại biểu Quốc hội khóa IX. Sau nhiều năm được biết đến với tư cách 1 “nữ nhà báo chiến trường” và tác giả của 13 tập thơ, bà vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Đi qua miền nhớ" (Nhà xuất bản Văn học).

Họa sĩ Trần Lãng hướng dẫn họa sĩ Nguyễn Xuân Quang thực hành kỹ thuật sơn mài với tác phẩm lấy cảm hứng từ tuồng Bình Định.

“Trò chuyện” với sơn mài

(GLO)- Mỗi người một phong cách, một lối bày tỏ nội tâm khác nhau bằng ngôn ngữ hội họa song gần 20 họa sĩ tham gia Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài (phường Pleiku) đã có dịp kết nối, học hỏi và cảm nhận sức hấp dẫn của một chất liệu đậm chất truyền thống.

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

(GLO)- Với sự khuyến khích của Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2026 về ứng dụng công nghệ, nền tảng số, mạng xã hội nhằm đổi mới phương thức đọc và lan tỏa tri thức, các thí sinh dự giải năm nay đã cho thấy thế mạnh của mình trong lĩnh vực khá mới mẻ này.

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

(GLO)- Trong đời sống văn học, tiểu thuyết luôn được xem là thử thách lớn của người cầm bút. Không chỉ đòi hỏi vốn sống, sức bền sáng tạo và khả năng kiến tạo một thế giới nghệ thuật rộng lớn, thể loại này còn là thước đo độ chín của một nhà văn.

null