Ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai có 49 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” là nội dung Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai vừa giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo vào chiều 25-1.

Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Phó Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Làm việc với đoàn giám sát có ông Lê Duy Định-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT); ông Trần Bá Công-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan của Sở GD-ĐT, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Bà Siu Hương-Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi giám sát. Ảnh: Mộc Trà
Bà Siu Hương-Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi giám sát. Ảnh: Mộc Trà

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, Sở đã xây dựng Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trực thuộc gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Việc sáp nhập cơ sở giáo dục phù hợp với chủ trương Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL.

Năm 2018, ngành tiến hành giải thể Ban Giáo dục dân tộc và sáp nhập 4 trường THCS vào trường THPT thành trường THCS và THPT. Từ 2015 đến nay, số lượng các trường phổ thông có cấp THPT cơ bản ổn định.

Sở GD-ĐT đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh trình Bộ GD-ĐT hồ sơ thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai và đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt chủ trương vào tháng 4-2023. Sở cũng đã trình Đề án sáp nhập Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học tỉnh vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; trình hồ sơ sáp nhập 5 trường THCS thuộc UBND cấp huyện vào trường THPT thành trường THCS và THPT trực thuộc Sở...

Ông Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh, thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mộc Trà
Ông Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh, thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mộc Trà

Tính đến cuối năm 2023, Sở GD-ĐT có 49 ĐVSNCL trực thuộc (giảm 2 đơn vị so với năm 2017). Hàng năm, Sở GD-ĐT thống nhất với Sở Nội vụ để phân bổ biên chế sự nghiệp giáo dục cho từng đơn vị trực thuộc, phù hợp với quy mô trường lớp trong phạm vi biên chế được giao. Đến thời điểm hiện tại, Trung ương đã quyết định giao bổ sung 3.149 chỉ tiêu biên chế giáo viên cho tỉnh Gia Lai.

Từ năm 2015 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh tạm dừng việc tuyển dụng đội ngũ nhân viên trường học. Tính đến ngày 31-12-2023, số lượng người làm việc trong ĐVSNCL do ngân sách đảm bảo chi thường xuyên và ĐVSNCL tự đảm bảo một phần chi thường xuyên là 2.451 biên chế (giảm 228 người so với năm 2017).

Hiện 49/49 đơn vị sự nghiệp được giao tự chủ tài chính (đạt 100%); trong đó, có 1 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, 48 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan với đoàn giám sát. Ảnh: Mộc Trà
Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan với đoàn giám sát. Ảnh: Mộc Trà

Tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng đề xuất Trung ương không tiếp tục cắt giảm biên chế đối với ngành, chỉ thực hiện tinh giản biên chế cho các đối tượng đủ điều kiện theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP. Đồng thời, đề nghị Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư hướng dẫn việc xếp hạng trường đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện; UBND tỉnh xem xét, cho phép tuyển dụng nhân viên trường học (kế toán, văn thư) nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoạt động của các cơ sở giáo dục…

Đại diện 3 ĐVSNCL trực thuộc Sở GD-ĐT cũng báo cáo về tình hình hoạt động cùng với một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ liên quan đến chính sách đặc thù của địa phương đối với trường chuyên; tiền công cho lao động hợp đồng làm công tác hỗ trợ, phục vụ và ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú; cơ chế miễn tiền thuê đất đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh…

Sau khi nghe ý kiến của Sở GD-ĐT và các đơn vị trực thuộc, các thành viên đoàn giám sát đã chia sẻ với những khó khăn chung mà ngành đang gặp phải liên quan đến việc cắt giảm biên chế, sáp nhập các ĐVSNCL... Bên cạnh đó, đoàn cũng tập trung trao đổi, làm rõ hơn một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL.

Quang cảnh buổi giám sát tại Sở GD-ĐT. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh buổi giám sát tại Sở GD-ĐT. Ảnh: Mộc Trà

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương cho hay, đoàn sẽ ghi nhận và tiếp thu các ý kiến để gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp chung 63 tỉnh, thành trong cả nước. Riêng đối với các kiến nghị, đề xuất, Phó Trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở GD-ĐT cần cung cấp thêm thông tin để đoàn có đủ cơ sở kiến nghị lên Quốc hội hoặc các bộ, ngành liên quan. Mục tiêu hướng đến là triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW theo đúng lộ trình; tạo điều kiện cho tỉnh trong việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL.

Có thể bạn quan tâm

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

(GLO)- Với tấm lòng tận tụy, thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp, trực tiếp mở lớp xóa mù chữ cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ), dạy họ biết đọc, biết viết; tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn phát triển kinh tế, góp phần vun đắp tình quân-dân bền chặt.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

null