Nga cáo buộc Mỹ và các đồng minh NATO vi phạm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Ngoại giao Nga vừa lên tiếng chỉ trích Mỹ và các đồng minh NATO vi phạm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) bằng cách tiến hành các kế hoạch và sứ mệnh hạt nhân.

Các đầu đạn hạt nhân B-61 cất giữ trong một căn cứ không quân của Mỹ.
Các đầu đạn hạt nhân B-61 cất giữ trong một căn cứ không quân của Mỹ.

"Cái gọi là sứ mệnh hạt nhân chung được thực hiện bởi Mỹ và các đồng minh NATO đang vi phạm nghiêm trọng hiệp ước NPT" - trích thông báo.

Trước đó, hồi tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Washington đang vi phạm NPT bằng việc triển khai các vũ khí hạt nhân tại Bỉ, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Hà Lan. Còn trong tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich kêu gọi Mỹ - một thành viên NATO - rút các vũ khí hạt nhân của họ ra khỏi châu Âu, nhấn mạnh rằng việc triển khai trên đã vi phạm NPT.

Thông báo mới nhất trên của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra vài ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ sang các lãnh thổ của đồng minh NATO là phù hợp với NPT.

Theo Điều 1 của NPT, không quốc gia nào được phép di chuyển vũ khí hạt nhân của mình sang các nước khác, trong khi điều 2 của hiệp ước cấm những nước không có đủ trình độ về công nghệ hạt nhân được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Vì vậy, việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu là vi phạm các điều khoản của hiệp ước - ông Lukashevich nhấn mạnh.

Quan hệ Washington-Moscow trở nên căng thẳng trong những tháng qua. Mỹ và NATO cáo buộc Kremlin ủng hộ các lực lượng thân Nga ở miền đông Ukraine. Nga đã bác bỏ cáo buộc, cho rằng sự hiện hiện của NATO gần biên giới của Nga là nguyên nhân gây ra căng thẳng ở miền đông Ukraine.

Hồng Hà (Theo PressTV)

Có thể bạn quan tâm

null