New Zealand sẽ tổ chức trưng cầu dân ý bắt buộc vào năm 2016 để quyết định liệu có thay đổi quốc kỳ hay không - Thủ tướng New Zealand John Key thông báo ngày 28.10.
![]() |
Quốc kỳ New Zealand hiện nay. |
Ông Key là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ việc rũ bỏ phần "Liên hiệp Vương quốc Anh" ở một góc quốc kỳ New Zealand hiện nay; thay vào đó là một lá cờ thể hiện quốc gia New Zealand độc lập chủ quyền, xóa bỏ quá khứ từng là thuộc địa của Anh.
"Lá cờ của chúng ta là biểu tượng quan trọng nhất cho bản sắc dân tộc mình và tôi cho rằng, giờ là lúc người New Zealand cần nghĩ tới việc thay đổi thiết kế quốc kỳ sao cho phản ánh được tình trạng hiện nay của mình là một quốc gia độc lập, hiện đại" - ông Key phát biểu.
Trước đó, thủ tướng New Zealand cho biết ông ủng hộ thiết kế quốc kỳ mới có hình ảnh cây dương xỉ màu bạc nổi trên nền đen, tương tự cho biểu trưng của nhiều nhóm New Zealand, chẳng hạn như nhóm All Blacks.
Sau khi chiến thắng thuyết phục trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng trước, nhà lãnh đạo theo đường lối trung hữu này khẳng định sẽ thúc đẩy kế hoạch thay đổi quốc kỳ, bất chấp sự phản đối của một số bộ phận người dân, trong đó có các nhóm cựu chiến binh.
Ông Key cho biết, Phó Thủ tướng New Zealand Bill English sẽ thành lập một ủy ban đa đảng chịu trách nhiệm chọn lựa một số mẫu thiết kế quốc kỳ mới.
Sau đó, chính phủ sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần thứ nhất vào năm 2015, cho phép người dân chọn ra một mẫu trong số các mẫu do ủy ban trên chọn sẵn. Cuộc trưng cầu dân ý lần thứ 2 vào năm 2016 sẽ cho phép cử tri quyết định giữ lá cờ hiện nay hay đổi sang thiết kế quốc kỳ mới.
Quốc kỳ hiện hành của New Zealand được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1869 và được chính thức thông qua vào năm 1902. Những người ủng hộ lá cờ này cho rằng, nhiều thế hệ người New Zealand đã chiến đấu và hy sinh dưới bóng quốc kỳ này và việc thay đổi lá cờ là hành động xem thường quá khứ. Lực lượng phản bác lập luận rằng, quốc kỳ hiện nay quá mờ nhạt về mặt bản sắc dân tộc, dễ nhầm lẫn với quốc kỳ của nhiều nước thuộc địa cũ của Anh, chẳng hạn như Úc.
Tố Uyên (Theo AFP)