Từ khóa: nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả mà nó để lại rất nặng nề, dai dẳng, nhất là hậu quả của chất độc da cam/dioxin. Không chỉ hành hạ cơ thể nhiều cựu chiến binh, chất độc da cam (CĐDC) còn khiến con cháu họ bị bệnh tật, dị dạng, cuộc sống vô cùng khó khăn. Kỷ niệm thảm họa da cam (10-8) hàng năm là dịp để toàn xã hội ý thức hơn trách nhiệm của mình trong việc chung tay xoa dịu nỗi đau của những người đi ra từ cuộc chiến.
Quan tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam

Quan tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam

(GLO)- Gia Lai hiện có 13.000 người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó, 6.225 người là nạn nhân trực tiếp và 6.747 người bị nhiễm gián tiếp. Trong số này có 2.004 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước, trong đó có 1.174 đối tượng bị phơi nhiễm trực tiếp và 830 đối tượng bị phơi nhiễm gián tiếp.
Gia Lai: Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Gia Lai: Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam

(GLO)- Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021), từ ngày 15-7 đến ngày 9-8, lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai đã đi thăm, tặng quà một số gia đình nạn nhân trong tỉnh.
Lớp học "đặc biệt" của cô giáo H'Khuyn

Lớp học "đặc biệt" của cô giáo H'Khuyn

(GLO)-Trong phòng phục hồi chức năng tại Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) có một lớp học rất đặc biệt. Chúng tôi gọi đó là lớp học hạnh phúc khi được chứng kiến tình cảm của cô giáo H'Khuyn dành cho những học trò kém may mắn.