Namibia đang bầu chọn tổng thống và quốc hội mới theo phương thức bỏ phiếu điện tử, trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Phi bầu chọn theo cách này.
![]() |
Không hề có tờ giấy nào tại phòng bỏ phiếu. |
Đảng Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi (SWAPO) cầm quyền được dự báo sẽ chiến thắng và Thủ tướng Namibia Hage Geingob có khả năng sẽ đắc cử tổng thống/
Các đảng đối lập công kích hệ thống bỏ phiếu điện tử do Ấn Độ sản xuất, với lý do máy móc có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi gian lận bầu cử nhiều hơn phương thức bầu cử bằng giấy truyền thống.
Tuy nhiên, trong tuần qua, tòa án tối cao Namibia đã bác bỏ cáo buộc của phe đối lập.
Khoảng 1,2 triệu cử tri Namibia có đủ tư cách đi bầu tại gần 4.000 điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước rộng lớn.
Nhân viên bầu cử sẽ xác nhận phiếu cử tri trên một thiết bị lưu trữ danh sách cử tri trên toàn quốc. Tại phòng bỏ phiếu, cử tri sẽ chọn đảng mà mình muốn bầu bằng cách nhấn vào một nút trên máy bỏ phiếu điện tử.
Kết quả kiểm phiếu dự kiến sẽ có trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc bầu cử.
Có tất cả 16 đảng chính trị tranh cử vào quốc hội và 9 ứng viên chạy đua giành ghế tổng thống.
Đảng SWAPO đã liên tục giành chiến thắng trong tất cả các cuộc bầu cử tại Namibia kể từ khi nước này tách khỏi Nam Phi vào năm 1990. Dự báo, đảng này sẽ tiếp tục thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội lần này.
Ứng viên Geingob của đảng SWAPO cũng được nhiều người dự đoán sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của Namibia.
Theo quy định của hiến pháp Namibia, đương kim Tổng thống Hifikepunye Pohamba không được phép tranh cử lần này vì đã lãnh đạo đất nước 2 nhiệm kỳ liên tục.
Tố Uyên (Theo BBC)