Ngày 7.6, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết sẽ biến mối quan hệ hợp tác an ninh mang tính cốt lõi Mỹ-Ấn thành "chiếc neo ổn định".
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) tại Nhà Trắng vào ngày 7.6.2016. Ảnh: AP |
Ông Obama đón chào khách mời của mình bằng phát biểu nồng ấm, khẳng định rằng việc hai nền dân chủ lớn nhất nhì thế giới hợp tác với nhau là "tự nhiên".
Ông chủ Nhà Trắng ca ngợi nỗ lực của thủ tướng Ấn Độ trong việc tiếp cận hoạt động thương mại hạt nhân và công nghệ tên lửa. Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Ấn cũng hoàn tất thỏa thuận về hậu cần quân sự và chia sẻ thông tin theo dõi khủng bố.
Hai bên đã tiến thêm một bước tới hợp tác an ninh mạng chặt chẽ hơn. Giới chuyên gia nhận định, điều này đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ công nghệ thông tin được gia công ngoài của Mỹ.
Tuyên bố chung Mỹ-Ấn có đoạn nhấn mạnh: "Quan hệ quốc phòng Mỹ-Ấn có thể là chiếc neo ổn định".
Hàng chục năm qua, quan hệ Mỹ-Ấn bị phủ bóng bởi tâm lý nghi kỵ còn rơi rớt lại từ thời Chiến tranh lạnh và việc Ấn Độ phát triển bom hạt nhân.
Năm 2005, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush bắt đầu tìm cách làm tan băng quan hệ với New Delhi bằng cách dỡ bỏ lệnh ngưng hợp tác hạt nhân kéo suốt 30 năm với Ấn Độ. Ông Obama tiến thêm một bước nữa, kêu gọi các cường quốc hạt nhân tái chấp nhận Ấn Độ vào nhóm các nước được phép buôn bán nguyên liệu hạt nhân nhạy cảm.
Sự ủng hộ công khai đó của Washington nhiều khả năng sẽ khiến Trung Quốc chú ý. Bắc Kinh xem New Delhi là đối thủ tiềm tàng trong khu vực và quan hệ Mỹ-Ấn nồng ấm hơn là sự kìm hãm tiềm ẩn đối với quyền lực của Trung Quốc.
Tố Uyên (Theo AFP)