Mức độ dịch Gia Lai thuộc cấp 2, có 6 xã thuộc cấp độ 4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 12-12, UBND tỉnh Gia Lai có thông báo số 19/TB-UBND về cấp độ dịch của tỉnh. 
 Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh, cập nhật số liệu đến ngày 12-12. 
Cụ thể: Toàn tỉnh thuộc cấp độ 2.
Cấp huyện: có 8/17 huyện, thị xã thuộc cấp độ 1 (mức bình thường mới), gồm: thị xã An Khê và các huyện: Chư Prông, Ia Pa, Krông Pa, Kông Chro, Mang Yang, Đức Cơ, Kbang.
6/17 huyện thuộc cấp độ 2 (mức nguy cơ trung bình), gồm: TP. Pleiku, huyện Đak Đoa, Đak Pơ; Ia Grai, Chư Păh, thị xã Ayun Pa.
3/17 huyện thuộc cấp độ 3 (mức nguy cơ cao), gồm: huyện Phú Thiện, Chư Sê, Chư Pưh.
Cấp xã, phường, thị trấn có 181/220 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 1 (mức bình thường mới).
Lực lượng chức năng trực chốt phòng-chống dịch Covid-19 tại cổng Trung tâm thương mại TP.Pleiku đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính
Lực lượng chức năng trực chốt phòng-chống dịch Covid-19 tại cổng Trung tâm thương mại TP.Pleiku đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính
23/220 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 2 (mức nguy cơ trung bình), gồm: xã Kdang (huyện Đak Đoa); xã Tân An (huyện Đak Pơ); xã Ayun Hạ, Ia Piar (huyện Phú Thiện); xã Al Bă, Bờ Ngoong, Chư Pơng, Dun, Ia Pal, Ia Tiêm (huyện Chư Sê); xã Ia Phang (huyện Chư Pưh); xã Ia Me, thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông); thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh); xã Ia Hrung, thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai); và các phường: Thắng Lợi, Diên Hồng, Hội Phú, Hội Thương, Ia Kring, Trà Bá, xã Biển Hồ (TP. Pleiku).
10/220 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 3 (mức nguy cơ cao) gồm: phường Sông Bờ (thị xã Ayun Pa); xã Ia Sol (huyện Phú Thiện); thị trấn Chư Sê, xã Hbông, Ia Blang, Ia Glai, Ia Hlốp, Kông Htok (huyện Chư Sê); xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh); xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa).
6/220 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 4 (mức nguy cơ rất cao), gồm: xã Ia Ke, thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện); xã Ia Dreng, Ia Rong, thị trấn Nhơn Hòa, xã Ia Hla (huyện Chư Pưh).
KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

null