(GLO)- Khoảng 17 giờ ngày 16-10, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút. Lượng nước đổ về nhanh, không kịp thoát khiến nhiều tuyến đường lại bị ngập, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông.
Theo ghi nhận của phóng viên, ngã tư Hùng Vương-Bà Triệu-Nguyễn Viết Xuân (TP. Pleiku) là nơi giao nhau của 3 con dốc nên khi xảy ra mưa lớn, nước trút về không kịp thoát khiến nút giao thông này bị ngập cục bộ. Đây cũng là tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc nên việc di chuyển rất khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Hoa (376 Hùng Vương, TP. Pleiku) cho biết: "Mỗi lần mưa lớn, khu vực đường trước nhà tôi đều bị ngập. Vì đây là vùng trũng nên nước từ các tuyến đường đổ về gây ngập cục bộ. Trận mưa lớn cuối buổi chiều hôm nay kéo dài khoảng 30 phút khiến nước dâng cao tràn lên vỉa hè vào trong nhà. Nhiều xe máy đi qua đoạn đường này do nước ngập bị chết máy phải dắt bộ, đất đá tràn ra lòng đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, mỗi lần mưa lớn, phần diện tích nhà hầm của các hộ dân ở đầy đều bị ngập, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân".
Nút giao thông Hùng Vương-Nguyễn Viết Xuân-Bà Triệu (TP. Pleiku) ngập sâu trong nước. Ảnh: Ngọc Sang
Nước ngập mặt cầu Phan Đình Phùng (TP. Pleiku) khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Ảnh: Nguyễn Diệp
Tương tự, các đoạn đường như: Lê Duẩn (đoạn qua thôn 5, phường Thắng Lợi), Phan Đình Phùng (đoạn qua cầu treo), Cách Mạng Tháng Tám, Phạm Văn Đồng… cũng lâm vào cảnh ngập cục bộ do mưa lớn. Đặc biệt, theo ghi nhận, đoạn qua cầu treo Phan Đình Phùng nước chảy xiết, ngập hết bánh xe máy, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo nhiều người dân phản ánh, bao năm qua, khu vực này cứ mưa to là ngập, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt.
Nước ngập trên đường Phạm Văn Đồng (TP. Pleiku). Ảnh: Nguyễn Diệp
Phương tiện di chuyển khó khăn trên đường Phạm Văn Đồng-đoạn qua trụ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh. Ảnh: Đức Thụy
Đất đá tràn ra đường sau cơn mưa lớn khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp khó khăn. Ảnh: Ngọc Sang
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Tây Nguyên, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất, sụt lún đất có thể xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh.
(GLO)- Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, gió mạnh trên biển.
(GLO)- Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong những giờ tới, 9 địa phương trong tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 19 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ quét ở vùng núi và gió mạnh trên biển trong những ngày tới.
Theo dự báo, ngày và đêm 27/7, các khu vực trên cả nước xuất hiện hình thái thời tiết khác nhau, trong đó nhiều nơi xuất hiện nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 25-7, vị trí tâm bão số 2 gây ảnh hưởng trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 330 km về phía Đông Đông Nam.
Cường độ bão Noul (bão số 2) đã mạnh lên đầu cấp 9. Dự báo trong đêm nay 24.7 hoặc rạng sáng mai 25.7, bão Noul đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 2 năm 2026.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông trên khu vực một số địa phương trên địa bàn tỉnh và đang tiếp tục mở rộng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22-7, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt. Trong đó, khu vực miền Trung xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiều vùng biển xuất hiện mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.
(GLO)- Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng ENSO đã chuyển sang pha El Nino từ giữa năm 2026 và được dự báo tiếp tục duy trì, mạnh dần trong 6 tháng cuối năm.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông Gia Lai đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C (Tây Thuận). Độ ẩm tương đối thấp nhất 30-40%.
Theo dự báo, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, còn khu vực từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng.
Mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu những ngày qua đã khiến 8 người chết và mất tích, hàng trăm héc-ta hoa màu bị hư hỏng, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 19-7, tình trạng nắng nóng sẽ tiếp diễn tại khu vực phía Đông tỉnh, có nơi nhiệt độ lên đến 38 độ C.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 18-7, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-45%.
Dự báo ngày và đêm 11/7, Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong ngày 10-7, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, với nền nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C (Tây Thuận). Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-45%.
Siêu bão Bavi không còn khả năng đi vào Biển Đông, nhưng do ảnh hưởng hoàn lưu bão, toàn bộ khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông sẽ có gió mạnh lên tới cấp 7, sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động rất mạnh.
Dự báo thời tiết từ ngày 9 - 10.7, vùng núi và trung du miền Bắc, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa cao nhất lên tới 250 mm. Trong hôm nay, 7 tỉnh miền Bắc nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Siêu bão Bavi đã giảm xuống đầu cấp 16. Nhưng với cường độ siêu mạnh, siêu bão Bavi vẫn gây ra thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông, với những cột sóng cao 3 - 5 m.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực vùng biển và khu vực đất liền.