Một trưởng phòng cấp huyện thừa nhận đã... ăn trộm!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sau khi sự việc bị bại lộ, 1 trưởng phòng thuộc UBND huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông trả lại cây hoa giấy trộm cắp và xin lỗi công khai cơ sở bị mất cắp.

Chiều 27-4, một nguồn tin cho biết Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đang làm rõ một số dấu hiệu đảng viên vi phạm đối với 1 trưởng phòng thuộc UBND huyện Cư Jút.

Trước đó, sau khi sự việc bị bại lộ, người này đã thừa nhận hành vi trộm cắp và trả lại cây hoa giấy, xin lỗi công khai cơ sở bị mất cắp.

Lãnh đạo Huyện ủy Cư Jút khẳng định sau khi xử lý đảng viên vi phạm, Huyện ủy sẽ chuyển hồ sơ để UBND huyện xử lý về mặt chính quyền. Quan điểm của huyện là xử lý thật nghiêm và công khai, không bao che.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, mới đây, cơ quan chức năng huyện Cư Jút đã nhận được đơn tố giác 1 trưởng phòng của huyện này lấy trộm cây hoa giấy ở một cơ sở trên địa bàn. Sự việc bị camera an ninh ghi lại.

Bên cạnh đó, vị trưởng phòng này cũng bị vợ gửi đơn tố cáo có hành vị bạo lực gia đình nhưng sau đó xin rút lại nội dung tố cáo.

Lãnh đạo Huyện ủy Cư Jút đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy làm rõ cả 2 nội dung nêu trên, xem có đúng sự thật hay không, vì người vợ cũng đang công tác tại một đơn vị cấp huyện.

Có thể bạn quan tâm