Nhiều vướng mắc, khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công Đắk Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai vướng mắc lớn nhất đối với việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Nông trong 2023 là vướng quy hoạch bauxite và vấn đề mỏ đất phục vụ đào đắp tại các công trình.
Một tuyến đường hư hỏng nặng bị ngưng cải tạo, nâng cấp do vướng quy hoạch bauxite. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Một tuyến đường hư hỏng nặng bị ngưng cải tạo, nâng cấp do vướng quy hoạch bauxite. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, tính đến ngày 19/4, tỉnh đã giải ngân được hơn 490 tỷ đồng vốn đầu tư công, chiếm tỷ lệ 14,2% kế hoạch vốn được giao năm 2023, trong đó tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách địa phương đạt 18%, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đạt 12,32%, riêng vốn ODA chưa giải ngân.

Hiện nay, Đắk Nông đang tập trung thi công một số dự án, chương trình trọng điểm, điển hình như các dự án: Di dời tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thành phố Gia Nghĩa (vốn đầu tư 400 tỷ đồng); Đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê giai đoạn 2 (vốn đầu tư 830 tỷ đồng); nâng cấp, cải tạo các Tỉnh lộ 2, 3, 5 (tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng); Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông (vốn đầu tư hơn 750 tỷ đồng); Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, vay vốn ADB, tỉnh Đắk Nông (vốn đầu tư hơn 428 tỷ đồng); Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa (vốn đầu tư 400 tỷ đồng)…

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang ráo riết việc hoàn thiện thủ tục, triển khai thi công các chương trình, dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm: chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đắk Nông về một số khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, khẳng định hai vướng mắc lớn nhất đối với việc triển khai thi công các công trình và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Nông trong năm 2023 là vướng quy hoạch bauxite và vấn đề mỏ đất phục vụ đào đắp tại các công trình. Hầu hết các công trình trọng điểm và các công trình hạ tầng (thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia) đều có khối lượng đào đắp lớn và việc ngành chức năng siết các quy định liên quan tới khai thác, đào đắp đất đang tạo ra một nút thắt lớn đối với các chủ đầu tư, nhà thầu trong nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Hiện, quy hoạch mỏ bauxite Đắk Nông có tổng diện tích hơn 200.000ha, chiếm khoảng 1/3 tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Đắk Nông và các quy định về tận thu khoáng sản đang tạo ra một rào cản rất lớn cho việc triển khai xây dựng các công trình hạ tầng, nhất là đường giao thông, cũng như quy hoạch các mỏ đất phục vụ việc đào, đắp tại địa phương, ông Lê Văn Chiến khẳng định.

Cũng theo Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, năm 2023 là năm tỉnh xác định việc giải ngân vốn đầu tư công sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên đã chủ động, quyết liệt ngay từ đầu năm. Tất cả các công trình, dự án đều được triển khai sớm.

Ngay sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư phải khởi động lại việc thi công từ ngày 28/1 (tức mùng 7 Tết âm lịch). Nhờ có những điều chỉnh phù hợp, việc giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình rất thuận lợi, cơ bản không vướng mắc, chậm trễ như một số năm trước.

Về phương hướng tới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Đối với các vướng mắc liên quan tới quy hoạch bô xít, tỉnh tiếp tục báo cáo trung ương, đề xuất các phương hướng tháo gỡ.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hài hòa trong việc thực hiện quy hoạch mỏ bauxite và việc đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ quá trình phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân.

Cũng theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, tổng vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Đắk Nông gần 3.500 tỷ đồng.

Tính đến ngày 19/4, tỉnh đã giao chi tiết kế hoạch vốn gần 3.250 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 93,5% kế hoạch.

Tổng số vốn chưa giao (hơn 225 tỷ đồng) dự kiến sẽ được phân bổ cho Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành (hiện chưa đủ điều kiện giao vốn); dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông (hiện đang xin ý kiến ADB); và dự án Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông (hiện chưa ký thỏa thuận vay với nhà tài trợ).

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null