Một số trường hợp nghỉ theo Nghị định 132 vướng thủ tục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Phạm Văn Hẩn và Lê Văn Thanh- giáo viên Trường Tiểu học Cù Chính Lan, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai phản ánh với Báo Gia Lai: …“Ngày 31-12-2008, chúng tôi được Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ ký quyết định cho nghỉ hưu theo Nghị định 132 của Thủ tướng Chính phủ. Đáng lý ra chúng tôi sẽ được nhận chế độ lương hưu từ tháng 1-2009. Nhưng khi cầm quyết định hưởng chế độ lương hưu do Bảo hiểm Xã hội tỉnh cấp thì chúng tôi chỉ được nhận lương từ tháng 3-2009 trở về sau, còn lương tháng 1 và tháng 2 thì không biết nhận ở đâu?...”.

BHXH trả lương người về hưu. Ảnh: Đức Thụy
BHXH trả lương người về hưu. Ảnh: Đức Thụy

Chúng tôi đã làm việc với ông Thới Văn Đạo- Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh về vấn đề này. Ông Đạo cho biết: Ngày 1-12-2008, UBND tỉnh Gia Lai có Quyết định số 1459/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức khối hành chính, sự nghiệp Nhà nước nghỉ hưởng chính sách tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2008, trong đó có ông Phạm Văn Hẩn và Lê Văn Thanh. Các thủ tục về nghỉ hưu cho hai trường hợp này đã được Phòng Giáo dục, BHXH huyện Đức Cơ hoàn tất và chuyển hồ sơ về BHXH tỉnh vào ngày 4-2-2009. Ngày 9-2-2009, BHXH tỉnh đã có Quyết định số 82 và 83/QĐ/BHXH-CĐCS về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng đối với ông Hẩn và ông Thanh, thời gian hưởng từ ngày 1-3-2009.

Việc ông Hẩn và ông Thanh khiếu nại vì sao không được nhận lương hưu tháng 1 và 2-2009, theo ông Đạo là do UBND huyện Đức Cơ ra Quyết định chậm (Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 30-12-2008) và Phòng Giáo dục huyện Đức Cơ chưa làm hết trách nhiệm của mình trong việc hoàn tất hồ sơ bảo hiểm xã hội cho 2 trường hợp trên.

Ngày 19-8-2009, chúng tôi cũng đã trao đổi với ông Võ Công Dương- Phó Trưởng phòng Giáo dục huyện Đức Cơ và được ông giải thích: Việc làm chậm hồ sơ bảo hiểm xã hội cho hai giáo viên này có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có một phần là do BHXH tỉnh. Khi nhận được kiến nghị của ông Hẩn và ông Thanh, chúng tôi có tổ chức họp và thống nhất 2 phương án: Phòng Giáo dục sẽ xin chủ trương và đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí hoặc lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục để chi trả. Mới đây, ông Hẩn và ông Thanh đã được nhận 2 tháng lương hưu từ kinh phí sự nghiệp giáo dục của huyện.

Hiện nay, tại tỉnh ta còn khoảng 5-7 trường hợp bị vướng như đã nêu ở trên vì quy trình giải quyết chế độ theo Nghị định 132 còn rất  phức tạp. Vừa qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có Công văn số 2533/BHXH-CSXH gởi Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định lại một số vấn đề về thực hiện chế độ hưu trí theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP và Nghị định 110/2007/NĐ-CP. Trong văn bản này có nội dung: Các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn, khi có danh sách người lao động thuộc diện tinh giản biên chế được các cấp phê duyệt thì gửi đến cơ quan BHXH một bản danh sách kèm theo hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao đông. Sau khi phương án tinh giản biên chế được các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương phê duyệt chính thức thì BHXH tỉnh, thành phố căn cứ thời điểm đã tiếp nhận hồ sơ để giải quyết.

Nếu theo đúng tinh thần công văn này thì các cơ quan thực hiện và công chức, viên chức không phải chạy lòng vòng lo thủ tục như hiện nay.

Lệ Hằng

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

(GLO)- Chiều 23-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền xã Gào tổ chức chương trình thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn pháp luật cho 169 gia đình chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

null