Một gia đình giàu truyền thống cách mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dòng họ Nguyễn, một nhánh ở thôn Kim Ðông, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước nổi danh với truyền thống cách mạng khi có đến 4 mẹ Việt Nam anh hùng và 12 liệt sĩ. Tinh thần yêu nước được lan truyền qua từng thế hệ, khởi nguồn từ tấm gương của liệt sĩ Nguyễn Chưng và Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mười.

Tự hào tiếp nối

Lần giở từng trang trong sổ vàng dòng họ, ông Nguyễn Văn Huyến (86 tuổi), con trai út của liệt sĩ Nguyễn Chưng (SN 1889), bồi hồi nhắc lại truyền thống đáng tự hào của gia đình. Cha ông, cụ Nguyễn Chưng, ngay từ những năm 40 của thế kỷ 20 đã tích cực tham gia đấu tranh để người cày có ruộng, chống lại cường hào, địa chủ. Sau năm 1945, ông bám làng, trở thành cơ sở cách mạng và hy sinh vào ngày 28.3.1966 trong một cuộc đấu tranh trực diện với kẻ thù.

Tấm bia tưởng niệm 12 liệt sĩ, 3 bà mẹ Việt Nam anh hùng của dòng họ Nguyễn sẽ tiếp tục khắc thêm tên của 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng trong thời gian tới. - Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Sơn kính cẩn trước tấm bia tưởng niệm các anh hùng trong dòng tộc.

Tấm bia tưởng niệm 12 liệt sĩ, 3 bà mẹ Việt Nam anh hùng của dòng họ Nguyễn sẽ tiếp tục khắc thêm tên của 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng trong thời gian tới.

- Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Sơn kính cẩn trước tấm bia tưởng niệm các anh hùng trong dòng tộc.

Sinh thời, người nông dân giàu lòng yêu nước ấy và vợ - bà Lê Thị Mười, đã động viên 7 người con trai tham gia kháng chiến, trực tiếp cầm súng chiến đấu. Tiếp nối mạch ngầm yêu nước, gan dạ của gia đình, những thế hệ tiếp theo lên đường chiến đấu không tiếc máu xương cho độc lập, tự do. Với 12 liệt sĩ, 3 mẹ Việt Nam anh hùng (là con trai, con dâu, cháu nội, cháu dâu...), gia đình cụ ông Nguyễn Chưng và cụ bà Lê Thị Mười được Chủ tịch nước tặng Huân chương Ðộc Lập hạng Nhất. 

Tự hào về truyền thống cách mạng, năm 2011, con cháu của dòng họ Nguyễn ở thôn Kim Ðông lập bia tưởng niệm tại quê nhà. Tấm bia khắc tên của 12 liệt sĩ và 3 mẹ Việt Nam anh hùng được đặt trang trọng tại khuôn viên của nhà từ đường dòng họ Nguyễn, là nơi để con cháu, dâu rể cùng ôn lại truyền thống anh hùng của gia tộc, chia sẻ về những nỗ lực, thành quả của hiện tại mỗi dịp giỗ, lễ, tết.

Tháng 7 vừa qua, dòng họ Nguyễn có thêm một mẹ Việt Nam anh hùng nữa được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu. Ðó là bà Võ Thị Hiển, cháu dâu của cụ Nguyễn Chưng, mẹ của liệt sĩ Nguyễn Ðăng Khoa. “Sắp tới, gia tộc sẽ bổ sung tên của bà Hiển vào bia tưởng niệm. Thêm một người con của dòng họ được Nhà nước ghi nhận về những đóng góp, hy sinh là thêm một tự hào”, ông Huyến chia sẻ.

Góp sức cho quê hương

Năm 2006, con cháu của các chi họ thuộc dòng họ Nguyễn ở thôn Kim Ðông đóng góp tiền xây cầu và 200m đường liên thôn. Cây cầu có tên là cầu Ông Tường - tên thường gọi của cụ Nguyễn Chưng - với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng, đã góp phần giúp người dân trong thôn thuận tiện đi lại.

Vốn là một dòng họ hiếu học, nhiều năm qua, dòng họ Nguyễn đã đóng góp cho quê hương nhiều người con có học vấn cao, giữ nhiều trọng trách tại địa phương, các sở, ngành, quân đội. Không những thế, các con cháu của dòng họ còn tham gia vào công tác khuyến học của địa phương.

Những năm qua, ông Nguyễn Văn Sơn, 67 tuổi, cháu nội của liệt sĩ Nguyễn Chưng, Chủ tịch Hội khuyến học xã Phước Hòa, đã cùng địa phương tích cực vận động, trao học bổng giúp học sinh hiếu học có nguy cơ bỏ học, học sinh có thành tích học tập tốt nhưng có hoàn cảnh khó khăn.

Riêng ông Nguyễn Văn Huyến dùng tiền cá nhân để tặng 5 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Kim Ðông. 3 năm trước, ông trích toàn bộ tiền thưởng khi nhận huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng (khoảng 7 triệu đồng) trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn.

Ông Huyến tâm sự: “Cha mẹ tôi rất xem trọng giáo dục. Từ thời khó khăn, gian khổ, ông bà vẫn luôn chỉ bảo anh em chúng tôi phải cố gắng học hỏi, rèn luyện bản thân. Vì thế, trong điều kiện của mình, chúng tôi cũng muốn đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của quê hương, chia sẻ, động viên các cháu nhỏ ham học nhưng hoàn cảnh còn nhiều khó khăn”.  

NGUYỄN MUỘI 

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

(GLO)- Chiều 23-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền xã Gào tổ chức chương trình thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn pháp luật cho 169 gia đình chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

null