Một cô giáo tử vong trong tư thế treo cổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng sớm, gia đình phát hiện cô giáo dạy tiếng Anh tại 1 trường cấp 3 tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Chiều 29-9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ vụ việc một cô giáo tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, gia đình phát hiện cô T.T.H. (SN 1978, ngụ khối 7, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) tử vong trong tư thế treo cổ. Vị trí phát hiện vụ việc là tầng 2 căn nhà của cô H.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Cô H. là giáo viên dạy môn tiếng Anh của Trường THPT Cao Bá Quát (TP Buôn Ma Thuột).

Một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết Trường THPT Cao Bá Quát đã có báo cáo ban đầu về việc 1 cô giáo của trường tử vong tại nhà. Sở đã chỉ đạo nhà trường thăm hỏi, chia buồn với gia đình cô giáo này.

Link bài gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/mot-co-giao-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-20230929141613289.htm

Có thể bạn quan tâm

Từ một sự kiện văn hóa

Từ một sự kiện văn hóa

Tạm gác lo toan thường nhật, bộn bề của tháng cuối năm, cả tuần nay, người dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh khấp khởi rủ nhau dự Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên.
Nhạc nước trên hồ Xuân Hương sẽ hoạt động trở lại trước ngày 25/12

Nhạc nước trên hồ Xuân Hương sẽ hoạt động trở lại trước ngày 25/12

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu UBND TP Đà Lạt khẩn trương phối hợp với Công ty CP đầu tư Lan Anh Đà Lạt khắc phục các sự cố và đảm bảo điều kiện để vận hành công trình nhạc nước trên hồ Xuân Hương trước tuần cao điểm tổ chức các hoạt động Chào mừng 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (trước ngày 25/12/2023).
Kon Plông: Thi công nhà máy thủy điện “cày” nát đường dân sinh

Kon Plông: Thi công nhà máy thủy điện “cày” nát đường dân sinh

Người dân trên địa bàn xã Pờ Ê phản ánh trong quá trình vận chuyển vật liệu, máy móc để thi công thủy điện, đơn vị chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Đức Bảo Kon Tum đã “cày” nát, làm hư hỏng nặng 7 km đường dân sinh, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trên địa bàn.