Mỏ đá bị rút giấy phép vẫn tự do khai thác, huyện chỉ"phạt"và chờ trên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bất chấp bị xử phạt nhiều lần vì vi phạm quy định về khai thác khoáng sản, và bị rút giấy phép, mỏ đá của Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Văn Minh (mỏ đá Văn Minh) vẫn ngang nhiên hoạt động
 
Ban ngày bên trong mỏ đá Văn Minh không một bóng người
Theo tài liệu PV thu thập được,  mỏ đá Văn Minh đã bị tước giấy phép từ năm 2014. Thế nhưng, từ các năm 2017-2019, mỏ đá này vẫn lén lút khai thác khiến UBND huyện Đắk Mil và UBND xã Long Sơn nhiều lần ra Quyết định xử phạt với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.
Cụ thể, vào ngày 06/7/2017, mỏ đá Văn Minh bị phạt 9 triệu đồng vì hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền. 
Ngoài quyết định xử phạt, cơ quan chức năng còn buộc đơn vị này thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn.
 
Biên bản xử phạt mới nhất đối với mỏ đá Văn Minh
Đến ngày 26/12/ 2018, UBND huyện Đắk Mil tiếp tục xử phạt hành chính mỏ đá Văn Minh 20 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật về hành vi: "Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền". Tuy nhiên, cho đến nay, mỏ đá Văn Minh vẫn chây ì chưa chịu đóng tiền phạt.
Mới đây vào ngày 23/7/2019, UBND xã Long Sơn ra Quyết định xử phạt hành chính 3 triệu đồng đối với mỏ đá Văn Minh vì khai thác đá không có giấy phép. 
Ngoài vấn đề khai thác khoáng sản trái phép, mỏ đá Văn Minh đang nợ tiền Thuế của Nhà nước hơn 1 tỉ đồng. Chi cục Thuế huyện Đắk Mil đã nhiều lần làm văn bản đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp xử lý nhưng mỏ đá Văn Minh đến nay vẫn không nộp.
Cục Thuế đã ký 5 văn bản đôn đốc yêu cầu nộp thuế, trong đó riêng tiền phạt là hơn 1,2 tỉ đồng, nhưng mỏ đá Văn Minh vẫn không thực hiện.
Mỏ đá Văn Minh dù bị thu hồi giấy phép nhưng vẫn lén lút khai thác.
Chi cục thuế Đắk Mil tiếp tục đề nghị cơ quan liên quan phối hợp thường xuyên kiểm tra chốt chặn để ngăn chặn tình trạng khai thác đá trái phép nói trên.
Theo một vị lãnh đạo huyện Đắk Mil, mỏ đá Văn Minh liên tục vi phạm trong vấn đề khai thác khoáng sản, UBND huyện nhiều lần xử phạt nhưng đơn vị này vẫn không chấp hành, nợ thuế trên 1 tỉ đồng cũng chưa chịu đóng, địa phương đã và đang kiến nghị cấp trên tìm hướng xử lý.
Hải Dương (Infonet)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null