Mở cửa du lịch, không thể tiếp tục trì hoãn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lên kế hoạch đón khách quốc tế từ tháng 10 nhưng Phú Quốc đã không thể mở cửa đúng hẹn.
Nhiều tỉnh, thành khác cũng sẵn sàng kế hoạch phục hồi du lịch, song vẫn chưa thể bấm nút vì còn chờ quy định thống nhất về khung pháp lý.
Phú Quốc lại trễ hẹn
Giữa tháng 7, Bộ VH-TT-DL gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành về kế hoạch, quy trình thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc (Kiên Giang). Lên kế hoạch chi tiết, bài bản và nhận được sự ủng hộ từ cả phía địa phương cùng các doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực du lịch, lãnh đạo ngành du lịch kỳ vọng Phú Quốc có thể đón từ 25.000 - 40.000 du khách quốc tế trong 6 tháng, bắt đầu từ 1.10. Từ đó, tạo tiền đề nối lại thị trường du lịch Việt Nam sau quãng thời gian dài đóng băng vì dịch bệnh. Để có thể triển khai thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc vào tháng 10, Bộ VH-TT-DL đưa kế hoạch phải tổ chức tiêm chủng cho ít nhất 70% dân cư và người lao động tại Phú Quốc từ tháng 7 - 9 để đảm bảo đạt miễn dịch cộng đồng.
Cứ mỗi lần trễ hẹn mở cửa đón du khách, các DN sẽ hình thành tâm lý không dám làm gì, chờ mở cửa hẳn, ổn định rồi mới bắt đầu. Khi kế hoạch giữa nhà nước và DN có sự trễ nhịp, không gặp nhau, nhà nước đi đường nhà nước, DN đi đường DN thì việc mở cửa sẽ khó thành công.
Ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc Công ty CP Ngôi sao biển Sài Gòn
Thế nhưng đến giữa tháng 9, tỷ lệ bao phủ vắc xin tại địa phương này mới đạt 35%, còn thiếu khoảng 250.000 - 300.000 liều vắc xin để tiêm đủ 2 mũi cho toàn dân trên đảo. Tốc độ phủ vắc xin chậm, Phú Quốc đành chuyển thời gian thí điểm đón khách từ 1.10 tới “trong tháng 10” - theo thông tin từ lãnh đạo TP.Phú Quốc. Đây cũng là giai đoạn Chính phủ liên tục ra chỉ đạo, thúc ép các bộ, ngành phối hợp cùng địa phương nhanh chóng triển khai thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc. Thậm chí, Thủ tướng Phạm Minh Chính còn “áp chỉ tiêu” cho Phú Quốc đón 2 - 3 triệu du khách từ nay đến cuối năm, gợi mở cho tỉnh Kiên Giang cũng như TP.Phú Quốc xây dựng kế hoạch mở cửa an toàn với cả du khách nội địa, kết nối đưa khách từ những địa phương đang thuộc vùng xanh tới Phú Quốc.
Tuy nhiên, cũng phải mất gần 10 ngày sau chỉ đạo của Thủ tướng, TP.Phú Quốc mới được phân bổ thêm 247.628 liều vắc xin để thực hiện đợt tiêm chủng có quy mô lớn, hoàn thành 100% người dân Phú Quốc (trong độ tuổi được tiêm theo quy định) được tiêm mũi 1 vắc xin Covid-19. Dự kiến vào 24.10 tới, Phú Quốc sẽ tổ chức đợt tiêm vắc xin mũi 2, đến cuối tháng 10 sẽ hoàn thành mũi 2 cho toàn bộ người dân sinh sống và làm việc tại đảo. Cộng thêm 14 ngày chờ sinh kháng thể, mới đây tỉnh Kiên Giang cùng Bộ VH-TT-DL đã thống nhất dời thời điểm bắt đầu thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc tới cuối tháng 11.

Phú Quốc ngóng từng ngày mở cửa đón khách quốc tế. Ảnh: Hà Mai
Phú Quốc ngóng từng ngày mở cửa đón khách quốc tế. Ảnh: Hà Mai
Doanh nghiệp hoang mang
Đáng nói, dù kế hoạch thí điểm mở cửa đã được Bộ VH-TT-DL cơ bản thống nhất với tỉnh Kiên Giang, nhưng cho đến nay các DN trong ngành du lịch vẫn hoang mang chưa biết cụ thể phương án triển khai như thế nào. Những yếu tố cơ bản như phương thức vận tải, đưa đón hành khách thế nào, điều kiện tham gia thí điểm đối với các khu tham quan, cơ sở lưu trú, dịch vụ ra sao… vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể.
Đặc biệt, một trong những yếu tố tiên quyết bảo đảm thực hiện thành công thí điểm mở cửa du lịch quốc tế tại Phú Quốc là vấn đề công nhận “hộ chiếu vắc xin” giữa VN và các nước đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Vẫn chưa đưa ra được hướng dẫn cụ thể về quy trình thẩm định visa, thủ tục xuất nhập cảnh, quy định cách ly đối với người có “hộ chiếu vắc xin”…
Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế tới Phú Quốc sau hơn 3 tháng nghiên cứu, chuẩn bị vẫn đang từ “cấp bách” giữ ở bước “chuẩn bị”.
Chậm chân để tuột mất cơ hội
Trao đổi với Thanh Niên sau buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, UBND TP.Phú Quốc cùng Bộ VH-TT-DL thống nhất kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc chiều 10.9, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, đánh giá mục tiêu thu hút 2 - 3 triệu du khách mà Thủ tướng chỉ đạo là hoàn toàn khả thi. Thời điểm đó, Chủ tịch Phú Quốc tự tin như vậy là bởi bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sản phẩm, dịch vụ, ông Hưng kỳ vọng có thể mở cửa sớm vào tháng 10 - 11 để trùng với kỳ nghỉ đông của các nước châu Âu, là thời gian phù hợp để họ qua nghỉ dưỡng. Một lượng khách tiềm năng ngay trong giai đoạn đầu mở cửa sẽ là bàn đạp rất tốt để Phú Quốc bật lên trong giai đoạn 2 của quá trình thí điểm. Thế nhưng tiến độ triển khai đã không đạt được như kỳ vọng.
Là người đã gắn bó và triển khai nhiều sản phẩm du lịch nổi bật tại Phú Quốc, ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc Công ty CP Ngôi sao biển Sài Gòn, bày tỏ thất vọng với sự chậm trễ của kế hoạch mở cửa du lịch Phú Quốc. Về phía DN, kế hoạch thí điểm liên tục lùi ảnh hưởng rất lớn tới niềm tin của DN vào chính sách. Để tái khởi động sau thời gian dài đóng băng, chuẩn bị cho một chiến lược lớn như vậy, DN cần có đủ thời gian để chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực… Thế nhưng, DN cứ lên đầy đủ phương án rồi lại nằm chờ. Chờ lần 1 rồi lại phập phồng lần 2 để rồi lại thấp thỏm đợi lần 3, “cứ mỗi lần delay (hoãn), lại một lần bào mòn sức lực của DN”, ông Sơn nói.
Cũng theo ông Sơn, tuy về điều kiện tự nhiên và sản phẩm, Phú Quốc có đủ “đồ chơi” để cạnh tranh với các đối thủ nặng ký như Thái Lan, Singapore, Indonesia… nhưng chúng ta đã đi sau quá nhiều. Việc thời gian chính thức thí điểm mở cửa liên tục phải lùi lại do tốc độ tiêm vắc xin cũng như các quy định, hướng dẫn về tiêu chuẩn an toàn chống dịch, điều kiện dịch tễ của Bộ Y tế chậm trễ kéo theo sự bị động của các bộ, ngành liên quan đã khiến Phú Quốc bỏ lỡ “cơ hội vàng” bứt phá sau đại dịch. Cụ thể, kế hoạch du lịch của nước ngoài đều đã lên trước từ 3 - 6 tháng trước, đã tiến gần sát tới điểm không thể thay đổi nữa rồi.
“Mở càng sớm, càng cho thấy được nỗ lực của Việt Nam và họ sẽ ngắm nghía lại thị trường này, theo dõi lại chúng ta, tạo tiền đề cho mùa du lịch tới”, ông Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh.
Theo Hà Mai (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

(GLO)- Tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, kết hợp thế mạnh rừng và biển, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

(GLO)- Nhằm tạo không gian văn hóa-ẩm thực sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu các món ăn đặc trưng, đặc sản và sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai, UBND phường Pleiku tổ chức “Lễ hội ẩm thực đường phố” gắn với Chương trình Countdown đón năm mới.

Đưa ẩm thực Tây Nguyên đi xa

Đưa ẩm thực Tây Nguyên đi xa

(GLO)- Chàng trai trẻ Trần Trung Nghĩa (SN 1999, phường Hội Phú) từng khoác áo đội tuyển võ cổ truyền tỉnh Gia Lai. Sau khi rời sàn thi đấu, anh lựa chọn theo đuổi con đường ẩm thực, từng bước xây dựng phong cách nấu ăn riêng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Tết Dương lịch đang 'nóng' dần

Tết Dương lịch đang 'nóng' dần

Mai là ngày chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ đầu tiên của năm mới 2026, nhiều thủ phủ du lịch đã "cháy" phòng. Tuy nhiên, với nhiều điểm đến khác, vé máy bay và khách sạn vẫn còn dồi dào, chưa quá căng.

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Nồng nàn hương vị tơr'đin

Nồng nàn hương vị tơr'đin

Cây tơr’đin thuộc họ cau, thường mọc ở nơi có độ cao từ 1.000 m (so với mực nước biển), thích hợp với môi trường ẩm ướt, râm mát. Cây sinh trưởng đến 6-7 năm sau sẽ ra buồng.

null