Từ khóa: mít Thái

"Lấy ngắn nuôi dài" để phát triển kinh tế

"Lấy ngắn nuôi dài" để phát triển kinh tế

(GLO)- Vì xuất phát điểm không mấy thuận lợi nên anh Nguyễn Quang Phú (làng Bỉh, xã Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phải tìm hướng khởi nghiệp đặc thù là trồng một lúc nhiều loại cây khác nhau để “lấy ngắn nuôi dài“, giảm thiểu rủi ro.
Rah Lan Kê: Lão nông Jrai làm kinh tế giỏi

Rah Lan Kê: Lão nông Jrai làm kinh tế giỏi

(GLO)- Ông Rah Lan Kê (người dân tộc Jrai; làng Bê Tel, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) được biết đến là người làm kinh tế giỏi ở địa phương. Hiện mỗi năm, gia đình ông thu nhập hơn 200 triệu đồng từ vườn cây ăn quả và chăn nuôi bò, dê.
Ủ cá thành phân bón cho mít Thái, bán 50 tấn trái/năm, thu tiền tỷ

Ủ cá thành phân bón cho mít Thái, bán 50 tấn trái/năm, thu tiền tỷ

Với kinh nghiệm trong nhiều năm gắn bó với cây mít Thái, ông Nguyễn Quốc Khánh ở thôn 8, xã Nhân Cơ (Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) đã phát triển vườn cây mít theo hướng an toàn nên năng suất, chất lượng luôn bảo đảm, được người tiêu dùng ưa chuộng. Ông Khánh đã ủ phân cá bón cho vườn mít Thái.
Đắk Lắk:Đất cằn trồng mít Thái,có cây cho 1tạ trái,bán 7 ngàn/ký vẫn lời

Đắk Lắk:Đất cằn trồng mít Thái,có cây cho 1tạ trái,bán 7 ngàn/ký vẫn lời

Vợ chồng chị Trần Thị Lệ, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) xuống giống 3.000 cây mít Thái siêu sớm, mít Viên Linh ở 6ha đất cằn. Chị Lệ cho biết, nếu canh tác tốt, cây mít có thể cho trái quanh năm. Trái mít thường nặng từ 15 – 25 kg, mỗi cây có thể cho thu hoạch hơn 1 tạ trái/năm và tăng dần theo độ tuổi của cây.