Mang Yang: Người dân vây chặn xe khai thác cát trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Quá bức xúc trước tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực sông A Yun đoạn qua xã Ayun và Đak Jơ Ta (huyện Mang Yang), chiều 30-5, người dân nơi đây đã vây chặn các xe ben, xe múc và mời chính quyền địa phương đến xử lý.

Biên bản làm việc số 02 ngày 30-5-2016 của Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Mang Yang ghi rõ: Tại thời điểm kiểm tra lúc 15 giờ ngày 30-5-2016, có 1 xe múc hiệu CAT đang múc cát tại khu vực thôn Nhơn Bông, Ta Đun, Plei Bông, A Tur (xã A Yun), khối lượng khai thác 12-15 m3. Qua kiểm tra, chủ xe múc là ông Phạm Văn Minh không xuất trình được giấy phép khai thác cát. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện một máy bơm cùng công cụ để khai thác, hút cát trái phép đang được sử dụng tại khu vực bờ sông.

 

Các hố sâu tạo ra từ việc khai thác cát trái phép làm ảnh hưởng đến nương rẫy của người dân. Ảnh: N.G
Các hố sâu tạo ra từ việc khai thác cát trái phép làm ảnh hưởng đến nương rẫy của người dân. Ảnh: N.G

Các phương tiện vi phạm, gồm xe múc, máy bơm và vật dụng khai thác cát trái phép được đưa về Công an huyện xử lý.
Theo ghi nhận của PV, tại khu vực bờ sông A Yun, việc khai thác cát trái phép diễn ra từ nhiều năm nay. Người dân đã nhiều lần phản ảnh với chính quyền địa phương nhưng xe chở cát hàng ngày cứ ung dung ra vào chở cát mà không có biện pháp xử lý của cơ quan chức năng. Việc khai thác cát trái phép gây sạt lở đất làm cho diện tích đất rẫy của nhiều hộ dân bị mất dần, đường đi đến rẫy của người dân  bị các xe tải băm nát khiến cho việc đi lại rất khó khăn.

Ông Khưm (làng TDum) bức xúc nói: Họ khai thác cát tùm lum nhưng không ai kiểm soát. Mùa mưa đến, máy móc hoạt động nhiều càng làm sạt lở đất sản xuất của dân.

 

Đất canh tác của người dân bị sạt lở do việc khai thác cát. Ảnh: N.G
Đất canh tác của người dân bị sạt lở do việc khai thác cát. Ảnh: N.G

Qua phản ảnh của người dân là vậy, nhưng ông Nguyễn Văn Lộc-Chủ tịch UBND xã lại khẳng định: Việc các xe chở cát là có nhưng không nhiều. Từ năm 2015 đến nay, xã đã phối hợp với phòng Tài nguyên-Môi trường huyện xử lý 1 vụ. Công tác xử lý là rất khó, họ toàn dùng xe cơ giới lớn, khi đến nơi thì xe bỏ chạy nên đành chịu !
 

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Bán sầu riêng non làm tổn hại cả ngành hàng

Bán sầu riêng non làm tổn hại cả ngành hàng

Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu đang mang về hàng tỷ USD lợi nhuận, nhưng các chuyên gia cảnh báo, tình trạng bán sầu riêng non, chạy theo số lượng - bỏ chất lượng có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cả ngành hàng rất tiềm năng và lợi thế này.
Chi trả gần 1,1 tỷ đồng bảo hiểm cho khách hàng

Chi trả gần 1,1 tỷ đồng bảo hiểm cho khách hàng

(GLO)-Sáng 22-7, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) phối hợp với BIDV Nam Gia Lai chi trả quyền lợi bảo hiểm trị giá gần 1,1 tỷ đồng cho gia đình khách hàng Phạm Văn Tụng (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai).
Pleiku có 115 hội viên, phụ nữ đã thoát nghèo và cận nghèo

Pleiku có 115 hội viên, phụ nữ đã thoát nghèo và cận nghèo

(GLO)- Chiều 17-7, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP. Pleiku tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII (mở rộng) để sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TP. Pleiku lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2021-2026), sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2024.