Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước; Ngành Ngân hàng Gia Lai thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; Công ty Điện lực Gia Lai đầu tư hoàn thiện lưới điện nông thôn...
(GLO)- Sở Công thương Gia Lai vừa ban hành Công văn số 112/SCT-QLNL về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và tiết kiệm trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Gia Lai nghiên cứu, học tập kinh nghiệm xây dựng Trường Chính trị chuẩn; Khởi tố nguyên cán bộ Agribank Đak Pơ lừa đảo chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng; Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XII...
(GLO)- Để phục vụ việc mở rộng hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố, Điện lực Pleiku đã tích cực di dời lưới điện trung-hạ thế trên các tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn điện, cung cấp điện ổn định cũng như đảm bảo mỹ quan đô thị.
(GLO)- Từ giữa năm 2022, Công ty Điện lực Gia Lai đã chủ động khảo sát thực trạng lưới điện và nhu cầu phụ tải để xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng trong năm 2023. Trên cơ sở đó, Công ty đã lựa chọn đầu tư các công trình phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phát huy được hiệu quả đầu tư khi đi vào vận hành.
Theo các chuyên gia năng lượng nhận định, các dự án điện gió ngoài khơi có khả năng thu xếp vốn tốt hơn, tiềm năng phát triển với quy mô và công suất lớn hơn nhiều so với các dự án năng lượng tái tạo khác và cần được kết nối với hệ thống truyền tải điện quốc gia ở cấp điện áp 220kV hoặc 500kV.
Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An cho biết, trong Quy hoạch điện 8, cơ quan này xem xét nâng quy hoạch điện gió ngoài khơi lên 5.000 MW đến năm 2030, song các địa phương đăng ký đã vượt hơn 20 lần.
(GLO)- Thực hiện hiệp định giữa 2 Chính phủ Việt Nam và Campuchia về hợp tác trong lĩnh vực điện năng, Công ty Điện lực Gia Lai đã khẩn trương xây dựng mạng lưới để cấp điện cho tỉnh Ratanakiri với tổng giá trị đầu tư 45 tỷ đồng. Ngày 10-5-2011, công trình hoàn thành và chính thức cấp điện cho tỉnh Ratanakiri từ lưới điện quốc gia Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.
(GLO)- Ban Quản lý Dự án điện nông thôn miền Trung (CREB) phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai triển khai xây dựng Dự án hoàn thiện lưới điện phân phối tỉnh (đồng bộ dự án KfW3.1).
Ngày 22.2, thông tin từ Bộ Công thương, Viện Năng lượng (Bộ Công thương) tiếp tục lấy ý kiến các bộ ngành liên quan dự thảo (lần 3) về Đề án quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045.
(GLO)- Trong những năm qua, Công ty Điện lực Gia Lai chú trọng đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, khi tính toán xây dựng các công trình thuỷ điện, tuyệt đối không phá huỷ môi trường, không tạo ra lũ lụt, sạt lở đất, làm ảnh hưởng đến người dân.
Theo ước tính, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, mỗi năm, Việt Nam cần đầu tư ít nhất khoảng tám tỷ đến 10 tỷ USD để phát triển nguồn và lưới điện, phục vụ nhu cầu phát triển đất nước. Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư nhà nước có hạn, nhất là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, việc tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để thu hút nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp ngoài ngành điện là hết sức quan trọng, nhất là các doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và nước ngoài.
(GLO)- Thời tiết đang ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường. Trong khi đó, lưới điện ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai vì nhiều lý do như: đã vận hành lâu năm; người dân kéo điện tự phát; cây, cột bị ngã đổ… đã ảnh hưởng nhiều tới công tác đảm bảo an toàn lưới điện. Do vậy, ngành điện đã tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp và sửa chữa lại lưới điện, góp phần nâng cao chất lượng điện năng và đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão.
(GLO)- Do ảnh hưởng của bão số 9, tính đến 12 giờ 30 phút ngày 28-10, trên địa bàn tỉnh Gia Lại xảy ra 22 sự cố lưới điện, làm mất điện 1.312 trạm biến áp với gần 122.000 khách hàng bị mất điện.