Lữ đoàn Pháo binh 368 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-12, Lữ đoàn Pháo binh 368 đứng chân trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 ngày thành lập Lữ đoàn (22/12/1974-22/12/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.

img-1163.jpg
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 50 ngày thành lập Lữ đoàn Pháo binh 368 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Ảnh: Ngọc Minh

Dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lữ đoàn Pháo binh 368 có Thiếu tướng Cao Phi Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5; lãnh đạo Bộ tham mưu, chỉ huy các phòng, ban trực thuộc cơ quan Quân khu 5; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, tỉnh Bình Định; lãnh đạo một số Sư đoàn, Lữ đoàn, Trung đoàn trong Quân khu 5; lãnh đạo Huyện ủy huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam); đại diện lãnh đạo, Thị ủy, Huyện ủy, UBND, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang, Đak Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê; lãnh đạo một số xã, phường, trường học huyện Kbang và thị xã An Khê cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368.

Cuối năm 1974, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Nhân dân ta bước vào giai đoạn vô cùng ác liệt, trước yêu cầu bức thiết về lực lượng và phương tiện tham gia chiến đấu trên toàn chiến trường miền Nam, ngày 22-12-1974, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Trung đoàn Pháo binh 368 trực thuộc Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5 tại thôn Tân Thuận (xã Sơn Tân, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) do đồng chí Hồ Hoành làm Trung đoàn trưởng và đồng chí Trần Quán làm Chính ủy.

Khi mới thành lập, tổ chức biên chế của Trung đoàn gồm 3 cơ quan (Tham mưu, Chính trị, Hậu cần), 2 tiểu đoàn pháo mặt đất 11, 12 và 2 Tiểu đoàn Phòng không 13, 14, ngoài ra còn có các đại đội và phân đội trực thuộc là đại đội công binh 15, Đại đội huấn luyện 16, Đại đội quân y 18, Đại đội chỉ huy (Trực thuộc Trung đoàn), phân đội vệ binh (Trực thuộc Ban Tham mưu), Trạm sửa chữa tổng hợp (trực thuộc cơ quan Hậu cần). Từ năm 1976 tổ chức biên chế của Trung đoàn liên tục thay đổi.

img-1189.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Cao Phi Hùng (thứ 3 bên trái)-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Lữ đoàn Pháo binh 368. Ảnh: Ngọc Minh

Tháng 2-1976, Đại đội công binh 15 được giao cho Tiểu đoàn công binh 15 (Sư đoàn Bộ binh 2. Tháng 6-1976, Tiểu đoàn Phòng không 13 được bàn giao cho Cục Hậu cần Quân khu. Tháng 3-1979 Trung đoàn tổ chức thêm 1 Tiểu đoàn, lấy phiên hiệu Tiểu đoàn 10, thay thế vị trí của Tiểu đoàn Phòng không 12 (trước đây bàn giao cho Sư 309).

Đến cuối năm 1980, Tiểu đoàn pháo Phòng không 14 về trực thuộc Sư đoàn Bộ binh 2, đồng thời Ban Kỹ thuật cũng được thành lập. Đến đầu năm 1991 Trung đoàn tiếp nhận Tiểu đoàn Pháo binh 10 (của Trung đoàn 576), biên chế lại thành Tiểu đoàn Pháo binh 11 giải thể 2 khung Tiểu đoàn dự nhiệm 11 và 12.

Như vậy, biên chế của Trung đoàn đến thời điểm tháng 3-1991 gồm 4 cơ quan là Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; 2 Tiểu đoàn Pháo binh 10 và 11, Đại đội chỉ huy 23 và các đơn vị phục vụ, làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động theo mệnh lệnh của Quân khu. Ngày 24-5-1991 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định giải thể các Trung đoàn Pháo binh xe kéo thuộc Sư đoàn BB.

Ngày 1-7-1991, theo quyết định của Quân khu, Trung đoàn tách khỏi Sư đoàn Bộ binh 2 về trực thuộc Bộ tư lệnh Quân khu 5. Ngày 12-3-2013, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định số 679/QĐ-BQP về việc “Tổ chức lại Trung đoàn Pháo binh 368 thành Lữ đoàn Pháo binh 368 thuộc Quân khu 5”. Ngày 28-12-2023 Tư Lệnh Quân khu ra quyết định số 2753/QĐ-QK về việc sáp nhập Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần-Kỹ thuật thuộc Lữ đoàn Pháo binh 368.

Trải qua 50 năm, với vị trí là đơn vị pháo binh chiến thuật, Lữ đoàn đã có 17 năm (1974-1991) trực thuộc Sư đoàn Bộ binh 2, 7 năm trực tiếp chiến đấu, tham gia 6 chiến dịch lớn, đánh gần 400 trận đánh.

img-1195.jpg
Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Minh

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 50 năm qua, Lữ đoàn Pháo binh 368 vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, tặng thưởng: 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 1 Huân chương lao động hạng Ba, 1 Huân chương Chiến công hạng Ba, 1 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đặc biệt, ngày 13-3-2008 Lữ đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Cao Phi Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Lữ đoàn Pháo binh 368 vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội Nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2019-2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân lễ kỷ niệm 50 ngày thành lập Lữ đoàn 368 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Đại tướng Phan Văn Giang-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ Trưởng Bộ quốc phòng gửi thư khen và chúc mừng tới cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368.

Có thể bạn quan tâm

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Phường Hội Phú kết nghĩa với xã Nhơn Châu

Phường Hội Phú kết nghĩa với xã Nhơn Châu

(GLO)- Chiều 17-4, tại Hội trường UBND phường Hội Phú, UBND phường Hội Phú và UBND xã Nhơn Châu tổ chức lễ kết nghĩa. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị của 2 địa phương.

Gia Lai làm theo lời Bác trong thư gửi Đại hội các DTTS miền Nam

Gia Lai khắc ghi lời Bác dạy về đại đoàn kết dân tộc

(GLO)- Cách đây 80 năm (19-4-1946), tại Pleiku đã diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. Nhân dịp này, Bác Hồ đã gửi thư với dung lượng chỉ 280 chữ nhưng hàm chứa nội dung sâu sắc, thể hiện rõ tư tưởng đại đoàn kết dân tộc cùng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

null