Lo ngại gia tăng các vụ bạo lực có động cơ chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Các đảng phái ở Mỹ đang chạy đua trong khi cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào ngày 8-11 tới đây. Nổi lên vẫn là các ứng cử của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Và việc cảnh sát Mỹ đang điều tra vụ chất bột màu trắng khả nghi gửi đến văn phòng của bà Kari Lake- thành viên của đảng Cộng hòa đang tranh cử chức thống đốc bang Arizona, càng làm cuộc đua vào lưỡng viện của các ứng viên thêm phần gay cấn.

Lo ngại gia tăng các vụ bạo lực có động cơ chính trị ảnh 1
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một trường cao đẳng cộng đồng. Ảnh: Getty Images

Theo điều tra của Cảnh sát, đặc vụ Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), chất bột trên được phát hiện trong hai phong bì gửi tới văn phòng bầu cử của bà Kari Lake vào tối 5-11. Ngay sau đó, một đội rà phá vật liệu nguy hiểm cùng đội rà phá bom mìn đã lập tức được triển khai tới hiện trường.

Người phát ngôn của bà Lake-ông Colton Duncan cho biết, lực lượng chấp pháp đã tịch thu hai phong bì trên và gửi tới phòng thí nghiệm của FBI ở Quantico, bang Virginia để tiến hành phân tích. Nhân viên phát hiện ra chất bột này đang được giám sát y tế.   
         

Theo kế hoạch,Tổng thống Biden còn đến bang Illinois, sau đó tới bang Pennsylvania để tham dự một sự kiện vận động tranh cử cùng cựu Tổng thống Barack Obama trước khi tới điểm dừng chân cuối cùng là bang Maryland vào ngày 7-11.

Còn cựu Tổng thống Trump cũng thực hiện chiến dịch vận động tranh cử cho Đảng Cộng hòa từ ngày 3-7-11 ở 4 bang có vai trò quyết định: Iowa, Florida, Pennsylvania và Ohio. Đứng trước đám đông ở TP. Sioux, bang Iowa, ông Trump khẳng định, Đảng Cộng hòa sẽ lấy lại Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử sắp tới.

Bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ chính thức diễn ra vào ngày 8-11. Ngoài cuộc đua vào lưỡng viện Quốc hội khóa 118, cuộc bầu cử còn bầu lại hàng loạt vị trí Thống đốc bang và lãnh đạo chính quyền địa phương. Sự kiện này được coi như cuộc trưng cầu ý dân đối với kết quả điều hành của Tổng thống Joe Biden nói riêng và Đảng Dân chủ của ông nói chung trong gần hai năm qua. Kết quả bầu cử cũng gợi mở đường lối chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mỹ trong thời gian tới.

Theo phân tích của các chuyên gia, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là yếu tố quan trọng tại các bang “chiến địa” và Đảng Dân chủ đang hối thúc cử tri bỏ phiếu sớm. The Hill dẫn số liệu của Giáo sư Michael McDonald tại Đại học Florida (Mỹ) thống kê đến ngày 3-11, đã có gần 32 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu sớm theo hình thức bầu trực tiếp và bầu qua đường bưu điện. Tờ New York Post thông báo, khảo sát của hãng Politico/Morning Consult chỉ ra rằng, 80% cử tri Mỹ được hỏi cho biết cách thức xử lý lạm phát của mỗi đảng sẽ tác động lớn tới quyết định tới số phiếu bầu của họ.

Với việc phát hiện chất bột trắng gửi đến phòng của bà Kari Lake-nhân vật quan trọng của đảng Cộng hòa, thêm một lần nữa dư luận lo ngại về mối đe dọa về sự gia tăng các vụ bạo lực có động cơ chính trị, trong đó bao gồm vụ tấn công bằng búa gần đây ở San Francisco, khiến ông Paul Pelosi-chồng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi bị thương nặng. Người phát ngôn của bà Lake- ông Duncan cho biết: "Chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày bầu cử, nhưng trụ sở của chúng tôi vẫn phải đóng cửa".

TS (từ TTXVN, VOV, Báo Quân đội nhân dân điện tử)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.