Lộ bằng chứng ông Trump gây sức ép Bộ Tư pháp điều tra gian lận bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày cuối nhiệm kỳ đã gây sức ép lên các quan chức Bộ Tư pháp để điều tra những cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống.

Cựu Tổng thống Trump đã gây sức ép lên Bộ Tư pháp để điều tra các cáo buộc gian lận trong bầu cử - Ảnh: Reuters
Cựu Tổng thống Trump đã gây sức ép lên Bộ Tư pháp để điều tra các cáo buộc gian lận trong bầu cử - Ảnh: Reuters



Ủy ban Giám sát và cải cách Hạ viện Mỹ vừa công bố một loạt hồ sơ cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump đã thúc giục Bộ Tư pháp điều tra các cáo buộc gian lận trong bầu cử Mỹ nhưng cơ quan này từ chối.

Theo Reuters ngày 16.6, các email được công bố cho thấy Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows khi đó đã yêu cầu các quan chức Bộ Tư pháp điều tra thuyết âm mưu gọi là “Italygate”, cáo buộc rằng dữ liệu bầu cử Mỹ đã bị thay đổi tại các cơ sở ở Ý và Cục Tình báo trung ương (CIA) biết điều này.

Ngày 1.1, ông Meadows gửi một đường link về đoạn video trên YouTube nói về thuyết âm mưu này cho quyền Bộ trưởng Tư pháp Jeffrey Rosen. Ông Rosen lúc đó mới được bổ nhiệm thay thế cho ông William Barr rời khỏi vị trí bộ trưởng từ ngày 23.12.2020.

Ông Rosen đã chuyển tiếp email của ông Meadows cho quyền Thứ trưởng Tư pháp Richard Donoghue và nhận được thư hồi đáp rằng: “Hoàn toàn điên rồ”.

"Từ chối thẳng thừng"

Các email còn cho thấy ông Rosen đã từ chối yêu cầu của ông Meadows về việc sắp xếp cuộc gặp giữa các quan chức Bộ Tư pháp với luật sư Rudy Giuliani của ông Trump, để làm việc về các cáo buộc rằng cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11.2020 đã bị gian lận kết quả.

“Tôi từ chối thẳng thừng, nói rằng tôi sẽ không đối xử đặc biệt với ông Giuliani hay bất kỳ nhân chứng nào của ông ta và tái khẳng định rằng tôi sẽ không nói với ông Giuliani về việc này”, ông Rosen viết trong email gửi một đồng nghiệp ngày 1.1.


 

Bộ Tư pháp Mỹ điều tra thông tin có mưu đồ thay bộ trưởng để tác động kết quả bầu cử



Trước đó, ông Trump thông qua trợ lý gửi một email vào ngày 14.12.2020 cho ông Rosen (lúc đó còn là Thứ trưởng Bộ Tư pháp) kèm theo các tài liệu để chứng minh rằng có gian lận bầu cử tại Michigan, điều đã bị một thẩm phán liên bang bác bỏ.

Ngày 29.12, trợ lý của ông Trump tiếp tục gửi email cho ông Rosen và các luật sư của Bộ Tư pháp kèm một bản thảo tóm tắt hồ sơ pháp lý để yêu cầu gửi lên Tòa án tối cao. Bản thảo này do ông Kurt Olsen, luật sư riêng của ông Trump soạn, cáo buộc rằng việc thay đổi thủ tục bỏ phiếu tại các bang chiến địa vì đại dịch Covid-19 là bất hợp pháp. Ông Rosen và các quan chức Bộ Tư pháp đã từ chối đề nghị nói trên.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát và cải cách Hạ viện Carolyn Maloney nói rằng những hồ sơ mới được công bố cho thấy Tổng thống Trump đã cố lũng đoạn cơ quan hành pháp hàng đầu trong nỗ lực rành rành nhằm đảo ngược cuộc bầu cử mà ông đã thua cuộc.

 

Theo Vi Trân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.