Lễ dâng hoa, dâng hương Tượng đài Chiến thắng Núi Bà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Sáng 31.3, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31.3.1975 - 31.3.2024), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Tượng đài Chiến thắng Núi Bà (thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và đại biểu mặc niệm trước Tượng đài Chiến thắng Núi Bà. Ảnh: H.THU

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và đại biểu mặc niệm trước Tượng đài Chiến thắng Núi Bà. Ảnh: H.THU

Tham dự lễ có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh;  lãnh đạo các sở, ban, ngành và đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo huyện Phù Cát, TP Quy Nhơn.

Đông đảo đại biểu dự lễ dâng hương, dâng hoa. Ảnh: H.THU

Đông đảo đại biểu dự lễ dâng hương, dâng hoa. Ảnh: H.THU

Các đại biểu đã kính cẩn mặc niệm, dâng hoa trước Tượng đài Chiến thắng Núi Bà, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào ta đã hy sinh xương máu trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp đó, đại biểu dâng hương Đền thờ anh hùng liệt sĩ tại khu di tích Núi Bà.

Đại biểu dâng hoa Tượng đài Chiến thắng Núi Bà. Ảnh: H.THU

Đại biểu dâng hoa Tượng đài Chiến thắng Núi Bà. Ảnh: H.THU

Núi Bà nằm ở phía Đông Nam huyện Phù Cát, là một quần thể với 22 điểm di tích nằm ở nhiều khu vực, bao gồm di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng, và danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp hạng di tích quốc gia năm 1993. Đây là nơi ghi nhận nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh Bình Định. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, núi Bà là nơi che chở, bảo vệ các cơ quan chỉ đạo khu Đông của tỉnh, nơi nuôi dưỡng những đoàn quân giải phóng và khởi nguyên của nhiều chiến thắng lẫy lừng.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng dâng hương Đền thờ anh hùng liệt sĩ tại khu di tích Núi Bà. Ảnh: H.THU

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng dâng hương Đền thờ anh hùng liệt sĩ tại khu di tích Núi Bà. Ảnh: H.THU

Mùa xuân năm 1975, khi thời cơ giải phóng hoàn toàn miền Nam đã đến, núi Bà một lần nữa chứng kiến những giờ phút hào hùng. Tại khu vực Sơn Rái, toàn bộ các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang của tỉnh, TX Quy Nhơn và các huyện Phù Cát, Tuy Phước, An Nhơn đã làm lễ tuyên thệ trước giờ xuất quân tiến xuống giải phóng Quy Nhơn. Các chiến sĩ đã thề trước vong linh các liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng ở chiến khu này và xuất quân với khẩu hiệu: “Khí thế như Mậu Thân - Ra quân như Nguyễn Huệ - Tiêu diệt triệt để như Điện Biên”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh dâng hương Đền thờ anh hùng liệt sĩ. Ảnh: H.THU

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh dâng hương Đền thờ anh hùng liệt sĩ. Ảnh: H.THU

Hai đồng chí Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Thị Phong Vũ dâng hương Đền thờ anh hùng liệt sĩ. Ảnh: H.THU

Hai đồng chí Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Thị Phong Vũ dâng hương Đền thờ anh hùng liệt sĩ. Ảnh: H.THU

Với khí thế ấy, quân và dân Bình Định đã giải phóng Quy Nhơn và tỉnh Bình Định vào ngày 31.3.1975, kết thúc thắng lợi sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước trên địa bàn tỉnh Bình Định, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Chiến tranh đã đi qua, quê hương đã có nhiều đổi mới, nhưng căn cứ Núi Bà mãi mãi là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền,  quân và dân Bình Định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

HOÀI THU

Có thể bạn quan tâm

Cần tôn vinh xứng tầm du kích Puih Glớ

Cần tôn vinh xứng tầm du kích Puih Glớ

(GLO)- Xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) và các đơn vị liên quan đang khởi động lại việc lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với du kích Puih Glớ (làng Maih, xã B6, huyện 4; nay là xã Ia Hrung).

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

(GLO)- Sáng 17-8, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, thực lực và chính sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027. Theo báo cáo tại hội nghị, phường hiện có 4.101 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo.

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Krái

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Ia Krái

(GLO)- Ngày 14-8, tại Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan (xã Ia Krái) diễn ra Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, với sự tham dự của cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan cùng đông đảo người dân, người lao động trên địa bàn xã.

null