Lâm Đồng: Xử phạt người đi cách ly thay và trốn cách ly phòng dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ tịch UBND H.Lạc Dương (Lâm Đồng) ra quyết định xử phạt 1 người đi cách ly thay và người trốn cách ly phòng dịch Covid-19 khi đi từ vùng dịch Bắc Ninh về Lâm Đồng.

Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, nơi phát hiện việc tráo người đi cách ly. ẢNH: LÂM VIÊN
Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, nơi phát hiện việc tráo người đi cách ly. ẢNH: LÂM VIÊN
Trưa 18.6, ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND H.Lạc Dương (Lâm Đồng) ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Đặng Ngọc Dũng (51tuổi, ngụ P.11, TP.Đà Lạt) đi từ vùng dịch Bắc Ninh về Lâm Đồng nhưng trốn cách ly phòng dịch Covid-19 và ông Trần Đức Duy (39 tuổi, ngụ P.11, TP.Đà Lạt) - người đi cách ly thay ông Dũng.
Cụ thể, ông Dũng bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ông Duy bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 2.6, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên QL27C, thuộc địa bàn H.Lạc Dương, qua việc khai báo y tế phát hiện trên xe tải có 5 người, trong đó có 2 ông Đặng Ngọc Dũng và N.V.N (30 tuổi) đi từ vùng dịch Bắc Ninh về Lâm Đồng; ông Duy và 2 người còn lại được ông Dũng đón dọc đường.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên QL27C ở H.Lạc Dương. ẢNH: LÂM VIÊN
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên QL27C ở H.Lạc Dương. ẢNH: LÂM VIÊN
Để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch H.Lạc Dương ký quyết định đưa ông Dũng và ông N. đi cách ly tập trung trong 21 ngày tại cơ sở cách ly Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh; ông Duy và 2 người khác cách ly theo dõi tại nhà. Tối 2.6, khi xe của ngành y tế chở 5 người từ chốt kiểm soát về cơ sở cách ly, trên đường di chuyển, ông Dũng đã nhờ ông Duy đi cách ly thay.
Đến sáng 4.6, cơ sở cách ly phát hiện sự việc tráo đổi người đi cách ly phòng dịch Covid-19 nên báo cáo cơ quan chức năng. Đến chiều cùng ngày, Trung tâm y tế H.Lạc Dương bàn giao ông Đặng Ngọc Dũng cho cơ sở cách ly, để cách ly tập trung theo đúng quyết định của Chủ tịch UBND H.Lạc Dương. Đồng thời, bổ sung quyết định áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với trường hợp đi cách ly phòng dịch Covid-19 thay là ông Trần Đức Duy.
Với trường hợp tráo người đi cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 này, sau khi tham khảo với Sở Y tế và Công an tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND H.Lạc Dương ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dũng và ông Duy như nêu trên.
Trưa 18.6, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết liên quan đến BN 6437 (ngụ TP.HCM, liên quan Điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng) đến Đà Lạt du lịch từ ngày 22 - 23.5, CDC Lâm Đồng truy vết, cách ly 71 trường hợp F1; có 116 trường hợp F2. Trong số 71 F1 liên quan BN 6437, có 32 trường hợp cách ly tại Lâm Đồng, 39 trường hợp đã về các địa phương khác. Đến thời điểm này, có 31/32 trường hợp F1 liên quan BN 6437 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 đều có kết quả âm tính với Covid-19. Như vậy đến nay trên địa bàn Lâm Đồng chưa phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19.
Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện cách ly 3.524 trường hợp để phòng dịch Covid-19. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 47 trường hợp, cách ly tập trung 419 trường hợp, cách ly tại nhà 3.058 trường hợp. Sáng cùng ngày, có thêm 459/459 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19.
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null