Lâm Đồng xử lý kịp thời 76 ổ dịch sốt xuất huyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngành y tế địa phương đã chủ động triển khai công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết nhằm hạn chế số người mắc và tử vong.
Tại Lâm Đồng hiện nay thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho bệnh sốt xuất huyết phát triển. Ngành y tế địa phương đã chủ động triển khai công tác phòng chống dịch nhằm hạn chế số người mắc và tử vong. 
Theo thống kê của ngành y tế tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 210 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Bệnh xuất hiện tại hầu hết các địa phương trong tỉnh. Ngành y tế tỉnh Lâm Đồng phát hiện 76 ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ và đã tổ chức xử lý kịp thời không để bùng phát thành dịch lớn. 

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
Ông Nguyễn Quốc Minh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm nay số ca mắc bệnh sốt xuất huyết giảm 120 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Hiện ngành y tế đang tiếp tục hiện công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại những vùng có dịch. Đồng thời, tổ chức tốt việc tiếp nhận, điều trị bệnh nhân, chuyển tuyến kịp thời hạn chế trường hợp biến chứng nặng. Ông Nguyễn Quốc Minh khuyến cáo người dân vệ sinh môi trường hàng ngày, nên ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày; Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch. 
“Các đơn vị liên tục tổ chức thực hiện giám sát các vùng dịch tễ, vùng có ổ bệnh, giám sát các vectơ côn trùng có liên quan để xử lý. Hiện, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát ổn định, chưa có trường hợp nào trên địa bàn tử vong”- ông Nguyễn Quốc Minh cho biết.
Tuấn Anh/VOV-Tây Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null