Lâm Đồng tiếp tục đưa một số diện tích đất lâm nghiệp ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cuối 2022, tỉnh Lâm Đồng sẽ thực hiện xong việc đưa một số diện tích đất lâm nghiệp đang sản xuất nông nghiệp ổn định ra khỏi quy hoạch ba loại rừng.
Trả lời chất vấn của đại biểu hội đồng nhân dân tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Giám đốc Sở NN & PTNT Lâm Đồng Nguyễn Văn Sơn cho biết, hiện tại Sở NN & PTNT tỉnh đang rà soát để tiếp tục đưa một số diện tích đất lâm nghiệp đang sản xuất nông nghiệp ổn định ra khỏi quy hoạch ba loại rừng. Cạnh đó, rà soát lại ranh giới giữa chủ rừng và ranh giới đất canh tác ổn định, đang xây dựng các tiêu chí cụ thể.
Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá X Ảnh Chính Thành
Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá X. Ảnh Chính Thành
Tổng diện tích quy hoạch ba loại rừng của tỉnh Lâm Đồng là 601.477 ha, chiếm 61,55% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Trong đó, diện tích đất lâm nghiệp điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch ba loại rừng để chuyển sang quy hoạch sử dụng cho các mục đích khác (ngoài lâm nghiệp) là 47.892 ha.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp giải trình một số nội dung cử tri tỉnh nhà quan tâm. Ảnh Chính Thành
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp giải trình một số nội dung cử tri tỉnh nhà quan tâm. Ảnh Chính Thành
 
Nhiều diện tích người dân sản xuất nông nghiệp ổn định nhiều năm nhưng chưa được ra khỏi quy hoạch ba loại rừng Ảnh VÕ TÙNG
Nhiều diện tích người dân sản xuất nông nghiệp ổn định nhiều năm nhưng chưa được ra khỏi quy hoạch ba loại rừng. Ảnh: Võ Tùng
Tỉnh Lâm Đồng có tổng diện tích đất lâm nghiệp là 596.642 ha (chiếm 60,99%) diện tích tự nhiên 978.120 ha. Trong đó, diện tích đất có rừng 538.741 ha được chia thành ba loại rừng gồm: rừng đặc dụng 81.847 ha, rừng phòng hộ 150.904 ha và rừng sản xuất 305.990 ha.
Theo VÕ TÙNG - CHÍNH THÀNH (PLO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null