Lâm Đồng thanh tra toàn diện dự án hồ chứa nước 500 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Là một trong những công trình trọng điểm tại tỉnh Lâm Đồng, nhưng hồ chứa nước Đông Thanh đang phải tạm dừng thi công để xác định nguyên nhân sự cố sạt trượt đất cũng như chờ kết quả thanh tra toàn diện đối với dự án này.
Một ngôi nhà của người dân gần dự án hồ chứa nước Đông Thanh bị lún nứt, hư hỏng trong năm 2023.

Một ngôi nhà của người dân gần dự án hồ chứa nước Đông Thanh bị lún nứt, hư hỏng trong năm 2023.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra văn bản giao Thanh tra tỉnh khẩn trương thanh tra toàn diện dự án hồ chứa nước Đông Thanh (xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà) để UBND huyện và chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện dự án.

UBND huyện Lâm Hà được yêu cầu khẩn trương hoàn thành báo cáo xác định nguyên nhân, đề xuất các giải pháp xử lý sự cố gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Dự án hồ chứa nước Đông Thanh có tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, do UBND huyện Lâm Hà làm chủ đầu tư, được khởi công từ đầu tháng 5/2021, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Đến giữa năm 2023, khi thi công đạt trên 80% khối lượng theo thiết kế được duyệt thì xảy ra sự cố sạt trượt, sụt lún đất ở khu vực gần một số công trình hồ Đông Thanh.

Con đường gần hồ bị sạt trượt năm 2023.

Con đường gần hồ bị sạt trượt năm 2023.

Cụ thể, tại khu vực sườn đồi vai phải đập, sát với khu vực thi công xây dựng hồ xuất hiện một số vết nứt có chiều rộng từ 20 - 30cm, ngang qua khu vực sản xuất và sinh sống của một số hộ.

Đến ngày 28/7, xuất hiện thêm nhiều vết nứt với chiều rộng lên đến 50cm, lan ra đến phạm vi thiết kế đường tránh ngập của dự án. Dọc theo các vết nứt xảy ra tình trạng sụt lún đất, nơi lớn nhất là 1,5m gây nứt tường, sụt lún sàn, sạt lở mái taluy… một số nhà dân.

Sau ngày 28/7 tiếp tục xảy ra sạt, trượt với 4 cung trượt lớn. Sạt trượt cũng khiến cụm công trình đầu mối của dự án hồ chứa nước Đông Thanh gặp nhiều sự cố, hư hỏng tại đập xả tràn, dốc nước, cống lấy nước…

Các vết nứt xuất hiện năm 2023 tại một công trình thuộc dự án hồ Đông Thanh.

Các vết nứt xuất hiện năm 2023 tại một công trình thuộc dự án hồ Đông Thanh.

Tháng 1/2024, các sở, ban, ngành chức năng đã kiểm tra, xác định: Trong số 24 gói thầu thuộc dự án, chủ đầu tư đã thực hiện hoàn thành 14 gói thầu, đang thực hiện 9 gói thầu, còn 1 gói thầu chưa thi công.

Cụ thể: Một số hạng mục thuộc gói thầu số 13 đang tạm dừng thi công do ảnh hưởng của sự cố sụt lún, sạt trượt đất, gói thầu số 18 chưa thể thực hiện do chưa có mặt bằng, một số gói thầu tư vấn có tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch.

Hiện, sự cố sụt lún, sạt trượt đất vẫn đang và tiếp tục diễn ra tác động trực tiếp đến các hạng mục cụm công trình đầu mối đang thi công. Sự cố sẽ ngày càng tác động rất lớn nếu không được xử lý chưa kịp thời và càng diễn biến phức tạp, khó lường hơn trong mùa mưa năm 2024.

Sở NN&PTNT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh sớm có kết luận thanh tra và UBND huyện Lâm Hà có báo cáo chính thức, đề xuất biện pháp xử lý sự cố sụt lún, sạt trượt đất.

Trên cơ sở đó, tỉnh xem xét cho chủ trương điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư dự án để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến kênh và triển khai thi công xây dựng tuyến kênh.

Những biện pháp trên nhằm đảm bảo tích nước an toàn, ổn định lâu dài trong giai đoạn thi công cũng như trong giai đoạn quản lý vận hành.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null