Lâm Đồng: Tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Bùi Thị Mai Liên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng vừa đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Bùi Thị Mai Liên, Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp Sở Tư pháp Lâm Đồng. Bà Liên đang bị bắt giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan chức năm khám xét nơi làm việc của bà Liên ẢNH: LÂM VIÊN
Cơ quan chức năm khám xét nơi làm việc của bà Liên ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày 25.6, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Bùi Thị Mai Liên, Trưởng phòng Hành chính -Tư pháp, Bí thư Chi bộ Hành chính - Bổ trợ tư pháp (Sở Tư pháp Lâm Đồng) vì bà Liên đã bị bắt giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể bà Liên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng đến ngày 23.10.2020 để phục vụ công tác điều tra.
Như Thanh Niên đã phản ánh, chiều tối 15.6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Liên 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án này, lãnh đạo Sở Tư pháp Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Bùi Thị Mai Liên theo đề nghị của cơ quan điều tra. Hiện nay Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, mở rộng vụ án.
Sẽ điều chuyển Giám đốc Sở Tư pháp
Ngày 16.6, ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, xác nhận thời gian qua lãnh đạo UBND tỉnh có nhận được đơn thư của bà H.T.V (vợ nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng - PV), tố cáo vợ chồng Đoàn Xuân Sơn, Bùi Thị Mai Liên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Lãnh đạo tỉnh đã giao cho Thanh tra tỉnh xem xét nội dung đơn thư tố cáo. Hiện thanh tra đang làm và chưa báo cáo tỉnh. Theo ông Nguyễn Văn Yên, riêng vụ án công an tỉnh vừa khởi tố bắt tạm giam bà Liên thì ông Sơn không liên quan. Nếu trong quá trình điều tra vụ án phát hiện ông Sơn có liên quan hoặc đồng phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo pháp luật.
Tuy nhiên, theo Quy định 102/QĐ-TW năm 2017 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, khi vợ (hoặc chồng) là cán bộ công chức bị khởi tố bắt tạm giam thì phải xem xét hình thức kỷ luật với chồng (hoặc vợ) đang đương chức. Với trường hợp ông Đoàn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp, UBND tỉnh sẽ xin ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy để xử lý, chắc chắn sẽ điều chuyển vị trí công tác. Hiện ông Sơn đang xin nghỉ phép đến hết tháng 6.2020, việc điều hành tại Sở Tư pháp được giao cho một phó giám đốc.
Theo Lâm Viên-Gia Bình (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null