Lâm Đồng: Số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 5 năm 2020 của Trung tâm dịch vụ việc làm Lâm Đồng, số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng tăng đột biến.
Theo đó, số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 5/2020 là 1.083 người, tăng 53,83% so với cùng kỳ năm 2019 (704 người), lũy kế 5 tháng đầu năm là 3.676 người. Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 1.351 người, tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái (631 người), lũy kế 5 tháng đầu năm là 3.037 người. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Nguyên nhân là do một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nên số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 5 tăng đột biến.  
Người lao động thất nghiệp chủ yếu do đơn phương chấm dứt HĐLĐ, chiếm 61,77%. NLĐ không có bằng cấp chứng chỉ chiếm 53,37%. Ngành nghề thất nghiệp chủ yếu tập trung vào các ngành nhà hàng – khách sạn – du lịch và may mặc – giày da – dệt nhuộm – thiết kế thời trang.
Trong tháng 5, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 1.123 (trong đó số người được giới thiệu việc làm là 107), lũy kế 5 tháng đầu năm là 3.836 người (số người được giới thiệu việc làm là 402). Số người có quyết định hỗ trợ học nghề là 6, lũy kế 5 tháng đầu năm là 55 người. Số tiền chi TCTN là hơn 21 tỷ VNĐ, lũy kế 5 tháng đầu năm là gần 47 tỷ VNĐ. Số tiền chi hỗ trợ học nghề là 20 triệu VNĐ, lũy kế 5 tháng đầu năm là 214 triệu VNĐ.
Theo Ngọc Châu (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null