Lâm Đồng: Rừng thông tự nhiên ở Đam Rông bị phá lấy gỗ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Rừng thông 3 lá là rừng tự nhiên ở H.Đam Rông (Lâm Đồng) đã bị “lâm tặc” triệt phá nhằm lấy gỗ.
Ngày 19-9, Sở NN-PTNT Lâm Đồng, cho biết đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm H.Đam Rông tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ phá rừng thông tại lô d, khoảnh 3, tiểu khu 215 (xã Phi Liêng), lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý, để xử lý nghiêm theo quy định.

Rừng thông tự nhiên ở H.Đam Rông bị phá. Ảnh: A.T
Rừng thông tự nhiên ở H.Đam Rông bị phá. Ảnh: A.T
Trước đó, ngày 2.8, cơ quan chức năng H.Đam Rông kiểm tra phát hiện tại vị trí nói trên, có một số cây thông bị cưa hạ nằm ngổn ngang tại hiện trường. Sau khi xác minh hiện trường, các đơn vị chức năng lập kế hoạch tổ chức mật phục để truy tìm, phục bắt đối tượng gây ra vụ khai thác rừng trái phép này.
Sau gần một tháng mật phục nhưng không phát hiện được đối tượng vi phạm, các cơ quan chức năng có liên quan tiến hành phối hợp khám nghiệm hiện trường và lập hồ sơ vụ án hình sự để tiếp tục điều tra xử lý (hiện vẫn đang truy tìm đối tượng vi phạm - PV).

Cây thông bị cưa hạ nằm ngổn ngang ở hiện trường. Ảnh: A.T
Cây thông bị cưa hạ nằm ngổn ngang ở hiện trường. Ảnh: A.T
Tại hiện trường có 26 cây thông 3 lá, đường kính mặt cắt gốc trung bình từ 31 cm - 46 cm bị cưa hạ và khai thác trái phép với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 29,1 m3 gỗ tròn. Khối lượng lâm sản còn lại tại hiện trường khoảng hơn 13,8 m3 gỗ tròn và khối lượng lâm sản đã bị lấy đi khỏi hiện trường gần 15,3 m3.

Số thông bị cưa hạ có đường kính gốc từ 31 - 46 cm. Ảnh: A.T
Số thông bị cưa hạ có đường kính gốc từ 31 - 46 cm. Ảnh: A.T
Cơ quan chức năng xác định, rừng thông này bị phá vào khoảng tháng 7.2022 và bị cắt hạ bằng máy cưa xăng cầm tay rồi cắt thành từng lóng. Trong số này có 2 cây bị bật gốc, ngã đổ tự nhiên nhưng cũng bị cắt thành từng lóng.
Hiện trường xung quanh khu vực bị khai thác này là rừng tự nhiên (đối tượng: rừng sản xuất)

Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra, truy tìm đối tượng phá rừng. Ảnh: A.T
Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra, truy tìm đối tượng phá rừng. Ảnh: A.T
Theo nhận định của cơ quan chức năng, hiện trường không phải cắt phá tập trung (hay phá trắng) nhằm chiếm đất. Rừng thông tại đây bị phá rải rác trên quả đồi, chọn cây thẳng đẹp và cắt khúc có quy cách, chứng tỏ đây là vụ phá rừng nhằm lấy gỗ.
Theo Gia Bình (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null