Lâm Đồng: Phạt nặng doanh nghiệp nợ lương tiền tỉ của người lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công ty CP Môi trường xanh Friendly bị phạt gần 200 triệu đồng vì các hành vi nợ lương, chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm cho người lao động.

Ngày 29-11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Môi trường xanh Friendly số tiền 198,1 triệu đồng, do có 3 hành vi vi phạm trong sử dụng lao động.

Người lao động từng nhiều lần đến Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc để đòi Công ty CP Môi trường xanh Friendly trả lương.
Người lao động từng nhiều lần đến Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc để đòi Công ty CP Môi trường xanh Friendly trả lương.

Đây là đơn vị đầu tư, vận hành Nhà máy xử lý rác thải TP Bảo Lộc (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) do ông Đào Tiến Lượng làm giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Theo quyết định xử phạt, Công ty CP Môi trường xanh Friendly đã có các hành vi: không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho 70 người lao động từ tháng 12-2023 đến hết tháng 8-2024 với tổng số tiền gần 1,9 tỉ đồng (chưa bao gồm tiền lãi);

Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho 12 người người lao động với số tiền gần 86 triệu đồng; trốn đóng (không làm thủ tục tham gia) bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho 69 người lao động với số tiền hơn 367 triệu đồng (chưa bao gồm tiền lãi).

Tổng hợp các hành vi, Công ty CP Môi trường xanh Friendly bị xử phạt số tiền 198,1 triệu đồng .

UBND tỉnh Lâm Đồng áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với doanh nghiệp này gồm trả số tiền lương đang nợ gần 1,9 tỉ đồng và cộng với khoản tiền lãi tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất cho 70 người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Buộc đóng đủ số tiền trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là 367 triệu đồng; đóng đủ số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp gần 86 triệu đồng; đóng khoản tiền lãi gần 24 triệu đồng về tài khoản thu của Bảo hiểm xã hội TP Bảo Lộc.

Có thể bạn quan tâm

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Hơn một thế kỷ qua, thành phố Đà Lạt vẫn giữ được ít nhiều những nét độc đáo riêng có của mình là đô thị có một hệ thống di sản kiến trúc quý giá từng được quy hoạch và xây dựng như một bản “tổng phổ” cân bằng và hài hòa với tự nhiên.

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

(GLO)- Di sản địa-văn hóa Tây Nguyên là tài sản vô giá của quốc gia, góp phần tạo nên sự đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Việc bảo tồn, phát huy giá trị nguồn tài nguyên di sản này đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách không những cho thế hệ hôm nay mà cả mai sau.

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Xuân trên đỉnh đèo

Xuân trên đỉnh đèo

Măng Đen rực lên một màu hồng êm dịu từ muôn vạn cánh hoa bé nhỏ. Có khi chỉ là một cội mai anh đào già, cành tỏa rộng khuất sau hàng thông, có khi là cả một hàng mai anh đào non đang e ấp mở những cánh hoa bé nhỏ cạnh đường đi.