Lâm Đồng: Phát hiện thi thể nam giới nổi trên hồ thủy lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 5.6, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết vẫn chưa xác định được danh tính thi thể nạn nhân nổi trên hồ thủy lợi Mai Thành (thuộc P.Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc) được người dân phát hiện vào sáng cùng ngày.

Hồ thủy lợi Mai Thành (P.Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc) nơi phát hiện thi thể người xấu số
Hồ thủy lợi Mai Thành (P.Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc) nơi phát hiện thi thể người xấu số
Theo đó, vào khoảng 7 giờ ngày 5.6, người dân đi câu cá phát hiện thi thể nam giới nổi trên hồ thủy lợi Mai Thành (thuộc địa phận P.Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc), nên đã báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
Nhận được tin báo, Công an P.Lộc Tiến và Công an TP.Bảo Lộc đã có mặt bảo vệ hiện trường; đồng thời, tiến hành trục vớt thi thể để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Sau khi trục vớt lên khỏi hồ, thi thể người xấu số là nam giới (trên dưới 30 tuổi). Trên hồ thủy lợi Mai Thành còn có đôi dép tông màu xanh nghi là của nạn nhân. Đến 15 giờ cùng ngày, danh tính và thân nhân nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Đôi dép tông màu xanh nghi của nạn nhân được phát hiện trên bơ hồ Mai Thành
Đôi dép tông màu xanh nghi của nạn nhân được phát hiện trên bơ hồ Mai Thành
Hiện, cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc và P.Lộc Tiến đang khoanh vùng bảo vệ hiện trường chờ lực lượng pháp y Công an Lâm Đồng cùng phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra làm rõ cái chết của nạn nhân; đồng thời khẩn trương tiến hành xác minh nhân thân thi thể vừa phát hiện.
Theo Trùng Dương (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.