Lâm Đồng không cho tổ chức du lịch dã ngoại tự phát tại khu vực nguy hiểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lâm Đồng không cho phép các công ty lữ hành, khách du lịch tự tổ chức du lịch tham quan dã ngoại tại các khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở.
Chiều 5-9, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, cho biết Sở vừa đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát không cho phép các công ty lữ hành, khách du lịch tự tổ chức hoạt động, chương trình du lịch tham quan dã ngoại tại các khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở trong mùa mưa. Bố trí biển cảnh báo tại những khu vực này để mọi người biết, phòng tránh.

Một nhóm học sinh ở Đà Lạt bị dòng nước lũ cô lập trong rừng thuộc H.Lạc Dương ngày 30.8. Ảnh: A.T
Một nhóm học sinh ở Đà Lạt bị dòng nước lũ cô lập trong rừng thuộc H.Lạc Dương ngày 30.8. Ảnh: A.T
Ngoài ra, Sở VH-TT-DL cũng đề nghị Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tuyệt đối không cho các công ty lữ hành tổ chức cắm trại dã ngoại, thể thao, thể thao mạo hiểm… tự phát trong khu vực được giao quản lý khi chưa có văn bản thống nhất của Sở.
Các đơn vị kinh doanh du lịch phải bố trí nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp, đã qua đào tạo về kỹ năng, thao tác để hướng dẫn, phục vụ cho khách du lịch; đặc biệt là đối với các chương trình du lịch thể thao, thể thao mạo hiểm. Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của đơn vị để du khách liên lạc khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ, cứu hộ tại các khu vực cần thiết để hỗ trợ khách du lịch.

Cảnh sát PCCC-CNCH giải cứu nhóm học sinh bị nước lũ cô lập. Ảnh: A.T
Cảnh sát PCCC-CNCH giải cứu nhóm học sinh bị nước lũ cô lập. Ảnh: A.T
Sở cũng yêu cầu các công ty kinh doanh lữ hành chỉ tổ chức các chương trình du lịch thể thao, thể thao mạo hiểm phục vụ khách du lịch khi có sự đồng ý của Sở.

Tự phát du lịch dã ngoại, cắm trại trong rừng vào mùa mưa ở Lâm Đồng rất nguy hiểm. Ảnh: A.T
Tự phát du lịch dã ngoại, cắm trại trong rừng vào mùa mưa ở Lâm Đồng rất nguy hiểm. Ảnh: A.T
Theo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, thời gian vừa qua, trên địa bàn xuất hiện tình trạng du khách tự tổ chức các chương trình du lịch tham quan dã ngoại trong rừng và tại các khu vực đồi núi, sông suối; đặc biệt trong tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, mưa lũ dễ có nguy cơ dẫn đến mất an toàn.
Mới đây, sáng 30.8, nhóm 17 học sinh của một trường THPT tại Đà Lạt cùng đi dã ngoại tại khu vực thác nước Ankroet (H.Lạc Dương). Đến chiều, sau cơn mưa lớn kéo dài, nước ở con suối cạn trước đó dâng cao 2 - 3 m chảy xiết, cô lập nhóm học sinh này. 7 học sinh đã mạo hiểm vượt suối, còn lại 10 học sinh bị dòng nước cô lập trong rừng và sau đó được lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an Lâm Đồng giải cứu.
Theo Gia Bình (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null