Krông Pa và Ia Pa tổng kết công tác Hội Liên hiệp phụ nữ năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 26-12, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa và Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào, công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, trong năm các cấp Hội Phụ nữ huyện Krông Pa đã tổ chức được 10 buổi tuyên truyền, ra mắt 11 mô hình câu lạc bộ với 298 thành viên tham gia; duy trì và nhân rộng 28 mô hình “Nhóm sở thích chăn nuôi” và “3 trong 1”, qua đó, đã có 1.390 lượt hội viên thực hiện thay đổi nếp nghĩ, cách làm, 157 hộ dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ cách làm vươn lên thoát nghèo bền vững, giúp đỡ 51 hội viên phụ nữ nghèo thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều bằng nhiều hình thức khác nhau.

Nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Phụ nữ năm 2023. Ảnh: Nguyễn Chi

Nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Phụ nữ năm 2023. Ảnh: Nguyễn Chi

Ngoài ra, Hội còn tổ chức trồng bổ sung hơn 100 cây hoa giấy, 460 cây hoa chuông vàng, cây chiều tím và chuỗi ngọc; trồng mới 4 km “Con đường hoa”; vận động 660 hộ xây nhà tiêu hợp vệ sinh,19 hộ hiến đất làm đường giao thông; di dời 62 chuồng trại ra xa nhà ở, đào 157 hố rác tự hoại trong vườn nhà. Trao 29 mô hình sinh kế bò, heo, dê giống với tổng trị giá 85 triệu đồng cho 29 gia đình hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, Hội còn duy trì hiệu quả hoạt động ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ trên 160,6 tỷ đồng với hơn3.500 hộ hội viên được vay vốn, giúp chị em phát triển kinh tế gia đình. Phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai giải ngân tổng số dư nợ hơn 2,3 tỷ đồng với 255 thành viên vay tại 16 tổ.Thành lập được 23 “Tổ truyền thông cộng đồng”, 4 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” trong trường học; 1 mô hình điểm địa chỉ tin cậy tại buôn Gum Gôp, xã Ia Rmok. Bên cạnh đó, Hội còn kêu gọi các nhà hảo tâm thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ, động viên các gia đình gặp khó khăn đột xuất, hỗ trợ tang lễ với số tiền 151 triệu đồng…

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho 6 cá nhân. Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; 4 tập thể được Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen. Hội LHPN huyện đã khen thưởng cho 14 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2023.

* Cùng ngày, Ban Chấp hành LHPN huyện Ia Pa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; sơ kết 2 năm thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2021-2023 và định hướng hoạt động năm 2024; tổng kết việc thực hiện chủ đề năm 2023 “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở và xây dựng chi hội vùng dân tộc thiểu số”; đánh giá sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Quang cảnh hội nghị tại huyện Ia Pa. Ảnh: Mai Linh

Quang cảnh hội nghị tại huyện Ia Pa. Ảnh: Mai Linh

Năm 2023 các cấp Hội đã tập trung cao độ triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương kết quả các cấp Hội đã thực hiện vượt 5/9 chỉ tiêu.

Qua kết quả đánh giá Ia Pa là 1 trong 2 đơn vị của tỉnh đến thời điểm này đã vượt chỉ tiêu phát triển hội viên của nhiệm kỳ. Trong năm 2023, Hội đã phát triển 216 hội viên mới (chỉ tiêu tỉnh giao 100), đến nay toàn huyện có 13.571 hội viên, đạt 75% (chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ đạt 70%); 9/9 cơ sở Hội đạt tỷ lệ thu hút hội viên từ 70,6% trở lên (chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ không còn cơ sở Hội có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 60%). Ngoài ra, kết nạp 63 hội viên danh dự là nam giới tại các xã và chi hội.

Bên cạnh đó gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Hội thi “Duyên dáng áo dài xưa và nay” chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Ia Pa. Xây dựng và vận hành thành công Cửa hàng trưng bày và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp. Kết quả gần 7 tháng đã hỗ trợ tiêu thụ được 50 triệu đồng từ các sản phẩm khởi nghiệp chị em ký gửi. Triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng mô hình “Mỗi cán bộ Hội, một việc làm theo Bác”.

Phát huy lợi thế của Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Hội LHPN huyện đã xây dựng thành công Phương án thành lập Tổ liên kết trồng ngô sinh khối tại xã Ia Trôk có 40 thành viên với gần 200 ha. Lan tỏa và thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên trong việc bảo vệ môi trường, thói quen trồng thêm nhiều cây xanh, tự thu gom và xử lý rác thải, xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường…

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tặng 2 kỷ niệm chương cho 2 cá nhân, 3 bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân cho Hội Phụ nữ cấp cơ sở; Hội LHPN tỉnh khen tặng 3 tập thể; Hội LHPN huyện khen thưởng cho 2 tập thể thực hiện xuất sắc Chương trình mẹ đỡ đầu; khen thưởng 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chủ đề năm 2023.

Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn trao tặng 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 13 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao tại Cuộc thi “Sắc màu bình yên” và Cuộc thi “Lắng nghe con nói”.

Có thể bạn quan tâm

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

(GLO)- Rời quê nhà ở miền Bắc vào Gia Lai lập nghiệp, nhiều hộ dân vẫn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Các sản phẩm của họ mang đậm hồn quê, dần tạo dựng thương hiệu, góp thêm sắc màu ẩm thực trên quê hương thứ hai.

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Người dân quyết tâm xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Chư Păh nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

(GLO)- Cùng với việc triển khai đồng bộ các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Chư Păh xác định tiêu chí môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc.

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-12, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Đại tá Phạm Văn Đạt-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

(GLO)- Xuất phát từ thực tế nhiều người Bahnar tại các làng ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) chưa biết chữ, gặp khó khăn trong giao tiếp và thực hiện thủ tục hành chính, từ tháng 12-2023 đến nay, Công an xã Hra đã khởi xướng và duy trì mô hình lớp học tình thương, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Tổ tự quản tuần tra để đảm bảo ANTT.

Chung tay bảo vệ cà phê mùa thu hoạch

(GLO)- Mùa cà phê chín rộ ở vùng cao nguyên Gia Lai thường đi kèm nỗi lo mất trộm của người trồng. Để bảo vệ thành quả lao động, người dân và các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm bảo vệ tài sản.

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 10289/TB-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, từ ngày 1-12, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các phòng giao dịch trong toàn tỉnh đã giảm lãi suất cho vay ở nhiều chương trình tín dụng chính sách.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

null