Krông Pa: Chủ động phòng bệnh cho đàn vật nuôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Krông Pa nằm giáp ranh với tỉnh Phú Yên và Đak Lak nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm rất cao. Chính vì vậy, thời gian qua, địa phương này đặc biệt quan tâm đến công tác phòng-chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
Xã Chư Ngọc (huyện Krông Pa, Gia Lai) hiện có 4.850 con bò, 1.220 con heo. Thời gian qua, xã đã chủ động phối hợp với các hộ chăn nuôi để tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc. Anh Ksor Xiếu (buôn Hmuk, xã Chư Ngọc) cho biết: “Nhà mình nuôi 30 con bò và 6 con heo. Đàn bò hàng ngày được lùa lên núi ăn cỏ, có khi ở lại trên rẫy. Hôm rồi, mình đã lùa bò về chuồng để cán bộ thú y đến tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng (LMLM). Từ đầu năm đến nay, khu chuồng trại nhà mình cũng được phun hóa chất tiêu độc khử trùng 2 lần”.
 Nhiều hộ chăn nuôi còn giữ tập quán chăn thả trên rẫy nhiều ngày khiến việc tiêm vắc xin gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hải Lê
Nhiều hộ chăn nuôi còn giữ tập quán chăn thả trên rẫy nhiều ngày khiến việc tiêm vắc xin gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hải Lê
Tại xã Chư Rcăm, theo thống kê, toàn xã hiện có trên 3.200 con bò, hơn 2.000 con heo, khoảng 600 con dê và hơn 14.000 con gia cầm được nuôi rải khắp 9 thôn, buôn. Năm 2017, một số đàn bò trên địa bàn xã bị bệnh LMLM, tuy nhiên, nhờ phát hiện và điều trị kịp thời nên không phát triển thành ổ dịch. Từ đầu năm đến nay, xã đã được cấp 36 lít hóa chất Benkocid để phun tiêu độc khử trùng tất cả chuồng trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm, chợ và một số điểm mua bán, giết mổ gia súc trên địa bàn. “Nhiều hộ còn giữ tập quán đưa bò lên núi chăn thả nhiều ngày gây khó khăn cho công tác tiêm phòng vắc xin, phát hiện, phòng ngừa cũng như xử lý dịch bệnh. Mỗi khi có đợt tiêm phòng hay phun hóa chất tiêu độc khử trùng, chúng tôi phải thông báo trước 1-2 tuần nhưng vẫn có hộ chăn nuôi không đưa đàn gia súc về”-ông Nguyễn Xuân Hòa-cán bộ thú y xã Chư Rcăm-cho hay.
Theo thống kê, toàn huyện Krông Pa hiện có trên 96.800 con gia súc (gần 62.000 con bò, hơn 20.100 con heo,  hơn 14.600 con dê)) và khoảng 163.200 con gia cầm các loại phân bố ở hầu hết các xã, thị trấn, trong đó nhiều nhất tại Ia Mlah, Chư Drăng, Chư Rcăm, Đất Bằng, Krông Năng… Toàn bộ đàn gia súc, gia cầm đều được chăn nuôi nhỏ lẻ theo hộ gia đình. Theo ông Võ Công Luận-Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Krông Pa, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp từ truyền thông nâng cao nhận thức cho hộ chăn nuôi đến tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi. “Trạm đã xây dựng phương án chống dịch và các phương án xử lý trong trường hợp có dịch bệnh xảy ra. Đồng thời, Trạm cử viên chức phụ trách địa bàn phối hợp với UBND các xã, cán bộ thú y xã tuyên truyền đến người dân về các triệu chứng nhận biết gia súc, gia cầm bị bệnh và cách xử lý”-ông Luận cho biết.
Trên địa bàn huyện Krông Pa hiện có một điểm giết mổ gia súc tập trung và một số điểm giết mổ nhỏ lẻ tại các chợ, khu dân cư. Mỗi tuần, các điểm giết mổ đều được phun tiêu độc khử trùng bằng hóa chất Benkocid. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chuyên môn huyện Krông Pa đã thực hiện tiêu độc khử trùng được gần 1,5 triệu m2 ở các điểm mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ và tại các điểm chợ, khu chăn nuôi. Tổng cộng, các đơn vị chuyên môn đã sử dụng trên 700 lít hóa chất Benkocid để phun tiêu độc khử trùng.
Ngoài sản phẩm thịt heo, bò giết mổ ngay tại địa phương, tại huyện Krông Pa mỗi ngày còn tiêu thụ một lượng nhất định heo thịt nhập về từ huyện Ea Ka (tỉnh Đak Lak). Bởi vậy, công tác kiểm soát việc vận chuyển, mua bán, giết mổ heo được kiểm soát chặt chẽ, tránh để lây lan nguồn dịch bệnh từ các khu vực khác về. Ông Nguyễn Thái Duy-Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Động vật Chư Ngọc (Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh) cho biết: “Lực lượng cán bộ trạm thường trực 24/24 giờ mỗi ngày. Tất cả các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật đi vào địa bàn đều phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy tờ kiểm dịch, phun tiêu độc mới được cho qua. Động vật và sản phẩm động vật vận chuyển qua đây chủ yếu là vịt, bò, dê… được đưa từ Phú Yên, Khánh Hòa lên”. Theo ông Duy, từ đầu năm đến nay, trạm đã trả về một trường hợp vận chuyển bò từ Phú Yên lên Krông Pa nhưng không có giấy kiểm dịch, giấy chứng minh nguồn gốc. 
“Cơ quan chuyên môn huyện đang tiến hành tiêm phòng vắc xin LMLM trâu bò đợt I với 55.200 liều vắc xin tuýp A và O tại tất cả các xã, thị trấn. Kinh phí cấp về chưa đủ, huyện vẫn còn thiếu khoảng 3.500 liều vắc xin tuýp O mới đáp ứng đủ nhu cầu tiêm phòng LMLM cho trâu bò. Do vậy, huyện rất cần tỉnh quan tâm, hỗ trợ trong vấn đề này”-ông Võ Công Luận đề nghị.
Hải Lê

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null