Kon Tum: Tiếp tục xảy ra động đất có độ lớn 3.8 ở huyện Kon Plông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đây là trận động đất lớn thứ 2 trong chuỗi động đất xảy ra liên tiếp tại huyện Kon Plông từ đầu tháng 4/2021, tiếp ngay sau các trận động đất có độ lớn 3.9 vào ngày 21/5 và độ lớn 3.3 vào ngày 23/5.
 
Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)
Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)
Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) Nguyễn Xuân Anh cho biết vào 11 giờ 15 phút 19 giây ngày 30/5 (giờ Hà Nội), tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tiếp tục xảy ra trận động đất có độ lớn 3.8, tọa độ 14.679 N-108.335E, độ sâu tâm chấn khoảng 10km, không gây rủi ro thiên tai.
Đây là trận động đất lớn thứ 2 trong chuỗi động đất xảy ra liên tiếp tại huyện Kon Plông từ đầu tháng 4/2021 đến nay, tiếp ngay sau các trận động đất có độ lớn 3.9 vào ngày 21/5 và độ lớn 3.3 vào ngày 23/5.
Đặc biệt, theo thống kê của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu, các trận động đất tại Kon Plông thời gian gần đây xảy ra với tần suất ngày càng nhiều và độ lớn ngày càng cao.
Tại huyện Kon Plông, vào 21 giờ 0 phút 58 giây ngày 4/4, động đất xảy ra tại tọa độ 14.798N-108.155E với độ lớn 3.6, độ sâu chấn tiêu khoảng 16,6km; vào 10 giờ 9 phút 42 giây ngày 15/4, động đất xảy ra tại tọa độ 14.869N-108.692E với độ lớn 2.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 9,6km; vào 21 giờ 12 phút 51 giây ngày 18/4, tại huyện Kon Rây (tỉnh Kon Tum), động đất xảy ra tại tọa độ 14.722N-108.142E với độ lớn 2.9, độ sâu chấn tiêu khoảng 18,1km.
Đặc biệt, ngày 20/4, 2 trận động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Kon Plông như sau:
Vào 13 giờ 23 phút 19 giây ngày 20/4, động đất xảy ra tại tọa độ 14.652N-108.369E với độ lớn 2.5, độ sâu chấn tiêu khoảng 12km; vào 20 giờ 51 phút 30 giây, động đất xảy ra tại toạ độ 14.632N-108.312E với độ lớn 3.0, độ sâu chấn tiêu khoảng 12,1km.
Từ ngày 21/4 đến nay, động đất tiếp tục xảy ra tại huyện Kon Plông với ít nhất 10 trận có độ lớn trên 2.5 được Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần ghi nhận.
Trong số đó, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra vào sáng 21/5 là mạnh nhất, xảy ra tiếp ngay sau trận động đất có độ lớn 3.5 cũng tại khu vực này vào chiều 20/5.
Viện Vật lý Địa cầu đã cử cán bộ đến khu vực này để thiết lập thêm một trạm quan trắc nhằm tìm hiểu rõ hơn và cảnh báo kịp thời các hiện tượng địa chất nguy hiểm xảy ra nếu có.
Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh cho biết khu vực tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Kon Plông nói riêng thuộc đới đứt gãy nhỏ. Các nghiên cứu trước chỉ ra rằng các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá 5.0. Trận động đất lần này có độ lớn 3.8, không gây rủi ro thiên tai. Viện Vật lý Địa cầu đã và đang cử cán bộ theo dõi chặt chẽ các trận động đất tại khu vực này.
Các cán bộ thuộc Viện đang xử lý số liệu các trận động đất tại huyện Kon Plông và tiếp tục theo dõi thêm để có thể đưa ra kết luận chính xác nhất về nguyên nhân và ảnh hưởng của các trận động đất này.
Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo người dân và chính quyền khu vực này cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng; các cấp chính quyền cần thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh.
Hoàng Nam (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null