Kon Tum: Kon Plông lập Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm về đất đai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt là xây dựng kế hoạch, nội dung, địa điểm, thời gian thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường và lâm nghiệp.
Huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) xử phạt vi phạm đất đai. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) xử phạt vi phạm đất đai. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Sau khi TTXVN có bài viết “Chấn chỉnh tình trạng vi phạm về đất đai ở Kon Plông,” Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 371/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường và lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường và lâm nghiệp trên địa bàn huyện Kon Plông có 12 thành viên, do ông Lê Đức Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm tổ trưởng. Các thành viên còn lại là lãnh đạo các phòng, ban của huyện.

Nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt là xây dựng kế hoạch, nội dung, địa điểm, thời gian thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường và lâm nghiệp trên địa bàn huyện; kiểm tra đột xuất ngoài kế hoạch để xử lý các vi phạm khi phát hiện hoặc có tin báo, phản ánh hành vi vi phạm pháp luật; kiểm tra, chỉ đạo hoặc trực tiếp lập biên bản, hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan; tập trung lực lượng liên ngành điều tra xác minh, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung triển khai trước các khu vực trọng điểm tại thị trấn Măng Đen, xã Măng Cành.

Tổ công tác cũng theo dõi, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật; thành lập và công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh hành vi vi phạm trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường và lâm nghiệp; tổng hợp kế hoạch thực hiện, báo cáo kết quả hằng tuần về Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để theo dõi, chỉ đạo. Tổ công tác sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, đầu tháng 4/2023, phóng viên TTXVN có thông tin phản ánh tình trạng người dân trên địa bàn huyện Kon Plông tự ý lấn, chiếm đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; xây dựng trên đất không phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã ra quyết định xử phạt 9 trường hợp vi phạm về đất đai, đang xử lý 4 trường hợp.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null