Đắk Lắk: Đề nghị cách chức hai lãnh đạo phường vi phạm trong quản lý đất đai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xin ý kiến lãnh đạo Thành ủy về xử lý kỷ luật cán bộ theo hướng cách chức chủ tịch và phó chủ tịch P.Thành Nhất do vi phạm đặc biệt nghiêm trọng trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng.
Ngày 12.3, tin từ UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP, vừa có văn bản gửi Ban Thường vụ Thành ủy TP.Buôn Ma Thuột xin ý kiến về việc xử lý kỷ luật đối với hai cán bộ lãnh đạo phường.
Theo đó, UBND TP.Buôn Ma Thuột báo cáo, xin ý kiến Thành ủy TP.Buôn Ma Thuột xử lý kỷ luật cán bộ, bằng hình thức cách chức bà Lê Thị Loan, Chủ tịch và ông Vũ Tiến Thành, Phó chủ tịch UBND P.Thành Nhất.
 
Trụ sở UBND P.Thành Nhất. Ảnh: CTV
Trụ sở UBND P.Thành Nhất. Ảnh: CTV
Theo UBND TP.Buôn Ma Thuột, bà Lê Thị Loan với vai trò là người đứng đầu UBND P.Thành Nhất, trực tiếp phụ trách lĩnh vực đất đai, nhưng từ năm 2017 - 2021 đã để xảy ra 63 trường hợp vi phạm, trong đó có 60 trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, 3 trường hợp xây trái phép.
Còn ông Vũ Tiến Thành trực tiếp phụ trách công tác xây dựng - trật tự đô thị - vệ sinh môi trường; được ủy quyền xử phạt hành chính về trật tự xây dựng - đô thị, đã để xảy ra nhiều trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp nhưng không kịp thời phát hiện để có biện pháp xử lý, ngăn chặn
UBND TP.Buôn Ma Thuột nhận định, bà Loan, ông Thành thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thời gian vi phạm kéo dài, số lượng nhiều, hậu quả lớn, khó khắc phục, thiệt hại về tài sản, công sức của người dân. Việc làm này còn gây bức xúc trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng của thành phố. Hành vi vi phạm của hai lãnh đạo UBND P.Thành Nhất là đặc biệt nghiêm trọng.
Trước đó, cuối 2021, Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột đã ký quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với đối với bà Lê Thị Loan, Chủ tịch UBND P.Thành Nhất, để cấp trên xem xét, xử lý trách nhiệm đối với hành vi buông lỏng trong công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng.
Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null