Kon Tum: Khởi tố bị can xông vào nhà nạn nhân trói tay, chân rồi hiếp dâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một phụ nữ đến Công an H.Sa Thầy (Kon Tum) tố giác việc bị một người đàn ông khống chế, trói tay, chân rồi thực hiện hành vi đồi bại. Công an bắt giữ, khởi tố bị can về tội hiếp dâm.
Ngày 10-1, Công an H.Sa Thầy (Kon Tum) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Vũ (38 tuổi, trú thôn 2, TT.Sa Thầy, H.Sa Thầy) về tội hiếp dâm.

Hiện trường xảy ra vụ hiếp dâm. Ảnh: Công an cung cấp
Hiện trường xảy ra vụ hiếp dâm. Ảnh: Công an cung cấp
Trước đó, một phụ nữ tên T. ở H.Sa Thầy có đơn tố giác lên cơ quan công an về việc bị Trần Ngọc Vũ hiếp dâm. Cụ thể, khi người phụ nữ này đang ở tại nhà riêng thì bị Vũ khống chế, dùng dây trói tay, chân rồi thực hiện hành vi đồi bại.
Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Công an H.Sa Thầy đã triển khai lực lượng, tổ chức khám nghiệm hiện trường, mời nghi phạm đến trụ sở để làm rõ.
Tại cơ quan điều tra, Trần Ngọc Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện cơ quan chức năng ở Kon Tum đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ hiếp dâm trên theo quy định của pháp luật.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null